Mảnh vỡ trong mưa sao băng Taurids có thể thổi bay vài quốc gia

(Dân trí) - Các nhà thiên văn học đang cảnh báo rằng, trong cơn mưa sao băng Taurid ẩn chứa những mảnh vỡ của các tiểu hành tinh có thể quét sạch một vài quốc gia.

Mảnh vỡ trong mưa sao băng Taurids có thể thổi bay vài quốc gia - 1

Sự phát hiện gây chú ý này đồng nghĩa với việc các chuyên gia đã không thể phát hiện ra những tảng đá khổng lồ ẩn giấu trong cơn mưa sao băng thường niên Taurids cho đến khi quá muộn.

Theo nhóm nghiên cứu, một trong số các mảnh vỡ có thể sẽ va vào Trái đất trong các năm 2022, 2025, 2032 hoặc 2039 trong các cơn mưa sao băng hàng năm.

Taurids là một trận mưa sao băng ngoạn mục thắp sáng bầu trời đêm vào tháng 11 hàng năm. Nó là phần đuôi mảnh vụn do sao chổi Encke để lại.

Mưa sao băng Taurids diễn ra vào tháng 11 hàng năm
Mưa sao băng Taurids diễn ra vào tháng 11 hàng năm

Tuy nhiên, các mảnh vụn này đã che khuất hai tiểu hành tinh 2015 TX24 và 2005 UR – và hai tiểu hành tinh này có khả năng sẽ va chạm với Trái đất.

Sau vài năm, quỹ đạo của Trái đất sẽ đi qua một khu vực nhất định trong vũ trụ một lần, và các chuyên gia từ Viện thiên văn của Viện Khoa học Hàn Lâm Czech cho rằng chúng ta lại đang tiến gần đến khu vực đó, đồng thời có lẽ còn có nhiều thứ mà các chuyên gia vẫn chưa nhận ra.

Theo nhóm nghiên cứu, “nó rất giống như một nhánh mới chứa rất nhiều vật thể có kích thước hàng chục mét hoặc thậm chí còn lớn hơn nữa mà vẫn chưa được phát hiện. Vì các tiểu hành tinh có kích thước từ hàng chục đến hàng trăm mét sẽ đặt ra những mối hiểm họa với Trái đất, kể cả nếu về thực chất chúng rất yếu, thì nguy cơ va chạm vẫn tăng lên đáng kể khi Trái đất đi qua nhánh mới của mưa sao băng Taurids.”

Những nghiên cứu tiếp theo sẽ mang đến những mô tả chi tiết hơn về nguồn gốc thực sự của các vật thể có khả năng gây nguy hiểm này, và có thể chúng đủ lớn để gây ra những thiệt hại nghiệm trọng ở một khu vực hay thậm chí là ở cấp lục địa trên Trái Đất, vì vậy những nghiên cứu sâu hơn hết sức quan trọng.

Các tiểu hành tinh mà nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra có kích thước khoảng 200 -300m.
Các tiểu hành tinh mà nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra có kích thước khoảng 200 -300m.

Năm 2013, một thiên thạch có kích thước 20m đã phát nổ ở Chelyabinsk, Nga làm vỡ cửa sổ và hơn 1000 người bị thương.

Nếu một thiên thạch có kích thước gấp 10 lần như vậy, thì thiệt hại sẽ cực kỳ thảm khốc.

Anh Thư ( Theo Express)