Lối vào cung điện Hồi giáo Medina Azahara thế kỷ thứ 10

(Dân trí) - Cánh cổng bị mất của thành phố Hồi giáo huyền thoại Medina Azahara thế kỷ thứ 10 sau vụ hỏa hoạn trong cuộc nội chiến năm 1010 đã được khai quật ở miền nam Tây Ban Nha.

Cung điện này được xây dựng như một biểu tượng quyền lực của Abd-al-Rahman III, bắt đầu vào khoảng năm 936-940 sau Công nguyên.

Nơi này đã phát triển mạnh trong khoảng bảy mươi năm trước khi bị phiến quân Berber cướp phá và đốt cháy trong một cuộc nổi dậy. Trong những thế kỷ tiếp theo, những tàn tích của thành phố đã bị cướp phá để xây dựng các công trình khác ở xa như thành phố Marrakech.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng việc phát hiện ra cánh cổng này sẽ tăng thêm sự hiểu biết của họ về hoạt động của cung điện - đặc biệt là khu vực diễu hành mà nó mở ra.

Lối vào cung điện Hồi giáo Medina Azahara thế kỷ thứ 10 - 1
Phần còn lại của nhà thờ Hồi giáo tại Medina Azahara. Một trong những tòa nhà cổ nhất của thành phố, nó được xây dựng ở tầng thấp nhất trong ba tầng bậc thang của khu phức hợp, bên ngoài khu vực có tường bao quanh.
Lối vào cung điện Hồi giáo Medina Azahara thế kỷ thứ 10 - 2
Cung điện được xây dựng như một biểu tượng quyền lực của Abd-al-Rahman III vào khoảng năm 936.
Lối vào cung điện Hồi giáo Medina Azahara thế kỷ thứ 10 - 3
Trong ảnh, một trong những phát hiện còn nguyên vẹn được tìm thấy trong thành phố.
Lối vào cung điện Hồi giáo Medina Azahara thế kỷ thứ 10 - 4
Một cánh cửa chính trong cung điện thành phố.

Phương Huyền

Theo Daily Mail