Loại bỏ ung thư khỏi cơ thể bằng cách “làm sạch máu” sử dụng nam châm

(Dân trí) - Hệ thống đặc biệt được đặt tên là MediSieve có khả năng bắt đầu được thử nghiệm trên người vào năm 2020.

Các nhà nghiên cứu đứng đầu là tiến sĩ George Frodsham đã phát triển một hệ thống mới có khả năng làm sạch máu có thể được sử dụng để loại bỏ các tình trạng bao gồm bệnh máu trắng, nhiễm trùng huyết và sốt rét.

Loại bỏ ung thư khỏi cơ thể bằng cách “làm sạch máu” sử dụng nam châm - 1
Trong tương lai, bệnh ung thư có thể được loại bỏ bằng một phương pháp hoàn toàn mới.

Về mặt lý thuyết phương pháp mới có thể loại bỏ chất độc, mầm bệnh, vi khuẩn, virus. Vì vậy, nó là một công cụ tiềm năng rất mạnh mẽ.

Trong hệ thống, máu được lấy từ một bệnh nhân trước khi được truyền các hạt từ tính nhỏ liên kết với một bệnh cụ thể. Hệ thống sau đó bẫy các chất liên kết bằng nam châm, trước khi máu sạch được bơm trở lại vào bệnh nhân.

Quá trình này sau đó được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi bệnh ở mức độ thấp đến mức nó có thể được loại bỏ bởi hệ thống miễn dịch, hoặc một đợt điều trị thuốc ngắn. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, toàn bộ quá trình chỉ mất vài giờ để hoàn thành.

Tiến sĩ Alasdair Rankin, giám đốc của tổ chức từ thiện nghiên cứu ung thư máu Bloodwise đã mô tả công nghệ này là một ý tưởng thú vị.

“Thật đáng ngạc nhiên, các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm đã sử dụng các kháng thể gắn vào hạt từ tính trong nhiều thập kỷ để tách các tế bào cho các thí nghiệm của họ”, tiến sĩ Alasdair Rankin nhận định.

Đây thực sự là một ý tưởng thú vị bằng cách loại bỏ các tế bào ung thư khỏi cơ thể thay vì tiêu diệt chúng bằng thuốc bên trong cơ thể, cách tiếp cận này có thể làm giảm nhu cầu về thuốc có tác dụng phụ độc hại.

Trang Phạm

Theo Mirror