Liệu còn một hành tinh nào khác trong hệ mặt trời hay không?

(Dân trí) - Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy có thể còn một hành tinh lớn bí ẩn đang ẩn nấp ở rìa hệ mặt trời

Liệu còn một hành tinh nào khác trong hệ mặt trời hay không? - 1

Trong nhiều thập kỷ vừa qua, các nhà khoa học vẫn luôn đặt giả thuyết rằng có một hành tinh thứ Chín – hoặc là thứ Mười (trước khi sao Diêm Vương bị hạ cấp xuống hành tinh lùn) - ở vùng giáp ranh của thiên hà chúng ta.

Các nhà nghiên cứu cho rằng hành tinh này lớn gấp 10 lần Trái Đất và so với khoảng cách từ sao Hải Vương (hành tinh nằm ở ngoài cùng trong hệ mặt trời) đến mặt trời thì nó xa hơn 20 lần.

Mặc dù sự tồn tại của Hành tinh thứ Chín vẫn chưa được chứng minh một cách chính thức, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn đánh giá cao khả năng có một hành tinh lớn đang ẩn náu ở phần rìa của hệ mặt trời

Nếu thật sự có một hành tinh ở đó, thì nó sẽ giải thích cho lý do tại sao hệ mặt trời lại hơi mất cân bằng.


Có một hành tinh thứ Chín trong hệ mặt trời hay không?

Có một hành tinh thứ Chín trong hệ mặt trời hay không?

Trong hầu hết các hệ sao, các hành tinh bao quanh đều có xu hướng quay trên cùng một mặt phẳng với ngôi sao chủ của chúng

Tuy nhiên, trong hệ mặt trời của chúng ta, các hành tinh lại quay trên đĩa phẳng lệch khoảng 6 độ so với Mặt trời.

Nhà thiên văn học hành tinh Konstantin tới từ Viện Công nghệ California (Caltech) ở Pasadena cho rằng: “sau một khoảng thời gian dài, Hành tinh thứ Chín sẽ khiến cho toàn bộ mặt phẳng của hệ mặt trời thay đổi, hay lảo đảo, giống như ở trên mặt bàn”.

Ngoài ra, Hành tinh thứ Chín này còn có thể giải thích cho một số đặc điểm kỳ lạ khác trong hệ mặt trời của chúng ta.


Hành tinh này lớn gấp 10 lần Trái Đất.

Hành tinh này lớn gấp 10 lần Trái Đất.

Tiến sĩ Batygin cho rằng “hiện nay có 5 hướng quan sát khác nhau đều chỉ đến sự tồn tại của Hành tinh thứ Chín. Nếu bạn loại trừ các cách giải thích này và tưởng tượng rằng Hành tinh thứ Chín không hề tồn tại thì sẽ gây ra rất nhiều vấn đề.Tất nhiên, đó là 5 câu đố khác nhau và bạn phải đưa ra năm giả thuyết khác nhau để giải thích cho chúng”.

Một trong những đặc điểm kỳ lạ nhất đó là vành đai Kuiper – một khu vực hình đĩa gồm các các tiểu hành tinh băng giá, sao chổi và các hành tinh lùn bao quanh hệ mặt trời – quay theo chiều ngược lại với các hành tinh bên trong.

Theo tiến sĩ Batygin, sự tồn tại của Hành tinh thứ Chín có thể giải thích cho sự bất thường này. Ông cho biết: “không một mô hình nào khác có thể giải thích sự kỳ lạ về các quỹ đạo có độ nghiêng rất lớn này”. Hành tinh thứ 9 sẽ mang đến điều đó. Những thiên thể này bị xoắn ra khỏi mặt phẳng hoàng đạo dưới sự trợ giúp của Hành tinh thứ 9 và sau đó bị sao Hải Vương kéo vào trong”.

Anh Thư (Theo Express)