Lần đầu tiên ghi được cá voi sát thủ sử dụng ngôn ngữ loài người

(Dân trí) - Một cô cá voi sát thủ ở Pháp có thể nói được tiếng người – bằng chứng cho thấy loài động vật này rất thông minh và có khả năng học tập xã hội và bắt chước.

Lần đầu tiên ghi được cá voi sát thủ sử dụng ngôn ngữ loài người - 1

Lần đầu tiên, một con cá voi sát thủ được dạy bắt chước ngôn ngữ loài người, bằng cách phát ra những âm thanh khá rùng rợn nghe giống như “hello” (“xin chào”), “bye bye”(“tạm biệt”), và thậm chí “Amy”, tên người huấn luyện của nó.

Vậy, có thật đây là “con cá voi sát thủ đầu tiên biết nói trên thế giới”? Không hẳn, nhưng nó đã làm dấy lên một loạt những câu hỏi thú vị về trí thông minh của động vật có vú và bản chất của việc học giao tiếp.

Ngôi sao của nghiên cứu là Wikie, một con cá voi sát thủ cái 14 tuổi được nuôi ở Thủy cung Marineland, Antibes, miền nam nước Pháp. Trong một nghiên cứu mới trên Proceedings of the Royal Society B, các nhà nghiên cứu từ Đại học Complutense, Madrid đã sử dụng Wikie để thử nghiệm khả năng học tập và bắt chước âm thanh của cá voi sát thủ, đặc biệt là tiếng người nói.

Sau khi được huấn luyện, cô cá voi sát thủ có thể nhắc lại một loạt các từ mà huấn luyện viên của nó nói, gồm “hello” (“xin chào”), “bye bye” (“tạm biệt”), “ah ha”, “Amy”, và “one-two-three” (“một-hai-ba”). Cô cá voi này cũng có thể thổi một quả mâm xôi trở lại chỗ huấn luyện viên.

Lần đầu tiên ghi được cá voi sát thủ sử dụng ngôn ngữ loài người

Thường mất rất nhiều nỗ lực để khiến Wikie nhắc lại những tiếng đó trong quá trình thử nghiệm, ngoài ra cũng đúng khi nói bạn sẽ không bị lừa và cho rằng đó là tiếng người nói. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã nghiên cứu dạng sóng âm thanh được tạo ra và chúng tương đối khớp với tiếng người.

Dù điều này không nghi ngờ gì là một màn thể hiện ấn tượng trí thông minh của cá voi sát thủ, cần nhớ rằng đó không phải là ngôn ngữ và cô cá voi này không “nói” như vậy. Wikie có vẻ không biết ý nghĩa hay hàm ý của các từ này, nó chỉ đơn giản nhắc lại chúng theo kiểu “học vẹt”.

Tuy nhiên, đây chính là bằng chứng sâu hơn minh chứng cho việc cá voi sát thủ rất thông minh. Qua việc thể hiện khả năng học một tập hợp từ tương đối phức tạp, Wikie đã cho thấy rằng cá voi sát khá thủ linh hoạt trong khả năng bắt chước và do vậy chúng có khả năng sở hữu trí thông minh xã hội khá sâu sắc.

Nhà nghiên cứu Jose Abramson thuộc Đại học Complutense, Madrid nói với AFP: “Một trong những yếu tố chính thúc đẩy sự tiến hóa trí thông minh của loài người là khả năng học tập xã hội, bắt chước, và có văn hóa. Vậy nên nếu bạn thấy loài vật khác cũng có khả năng học tập xã hội, và có thể bắt chước hay dạy dỗ, bạn sẽ mong đợi loài vật này có khả năng học tập và tiếp thu nhanh”.

Cá voi sát thủ không phải loài duy nhất trong thế giới động vật có khả năng lẩm bẩm những từ bắt chước tiếng nói của con người. Những báo cáo trước đây đã chứng kiến vẹt, đười ươi, và kể cả cá voi trắng nói được các từ thông qua việc học nói. Có cả một chú voi châu Á tên Koshik có thể bắt chước tiếng Hàn bằng vòi.

Lộc Ninh (Theo IFLScience)