Kỷ băng hà đang phát triển ở New Zealand

(Dân trí) - Ở mức độ toàn cầu, các sông băng đã dần thu nhỏ trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, từ năm 1983 đến 2008, ít nhất 58 băng hà ở New Zealand đã tăng trưởng kích thước.


Ở mức độ toàn cầu, các sông băng đã dần thu nhỏ trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, từ năm 1983 đến 2008, ít nhất 58 sông băng ở New Zealand đã tăng trưởng kích thước.

Ở mức độ toàn cầu, các sông băng đã dần thu nhỏ trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, từ năm 1983 đến 2008, ít nhất 58 sông băng ở New Zealand đã tăng trưởng kích thước.

Các nhà khoa học đã phải vật lộn để có thể giải thích về tăng trưởng này, nhưng một phương pháp phân tích mới đã cho thấy sự bất thường của khí hậu trong khu vực - một thời kỳ có nhiệt độ lạnh bất thường đã thúc đẩy sự phát triển của băng hà.

Nhà nghiên cứu Andrew Mackntosh – một nhà khoa học khí hậu tại Trung tâm nghiên cứu Nam Cực Wellington của trường Đại học Victoria - cho biết “tăng trưởng của băng hà rất bất thường – đặc biệt là trong giai đoạn này, khi phần lớn băng hà trên thế giới đang giảm mạnh về kích thước do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Sự bất thường này đã không thể giải thích thỏa đáng, do đó nghiên cứu mới dựa trên vật lý này đã sử dụng mô hình máy tính để lần đầu tiên xem xét nó một cách chi tiết”

Mackintosh và các đồng nghiệp đã xây dựng một mô hình khí hậu – dân cư với dữ liệu từ các quan sát thực địa ở New Zealand – để làm sáng tỏ nguyên nhân làm tăng trưởng các dòng sông băng. Nghiên cứu được trình bày chi tiết trên tạp chí Nature Communication này cho rằng, một thời kỳ nhiệt độ thấp và không có mưa kéo dài là nguyên nhân của sự tăng trưởng này.

Theo các nhà nghiên cứu, biến đổi khí hậu ở vùng cao là một trong những sản phẩm phụ của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Theo Mackintosh, “New Zealand nằm trong khu vực có sự khác biệt đáng kể giữa đại dương và khí quyển hơn nhiều so với các nơi khác trên thế giới. Sự biến đổi khí hậu mà chúng tôi xác định được cũng chịu trách nhiệm cho sự thay đổi trong các lớp băng ở Nam Cực và băng biển trong thời gian này”.

Thời kỳ lạnh và tăng trưởng băng hà dường như đã kết thúc. Sông băng lớn nhất của New Zealand – Franz Josef – đã rút lui gần 1,6km kể từ năm 2008.

“Các dòng sông băng của New Zealand rất nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ. Nếu nhiệt độ tăng lên 2 đến 4 độ vào cuối thế kỷ này như dự đoán thì các dòng sông băng sẽ biến mất. Một số nơi có thể diễn ra trước với quy mô nhỏ do sự biến đổi khí hậu khu vực, nhưng tổng thể là chúng sẽ mất dần đi”

Anh Thư (Theo Upi)