Kim tự tháp lớn nhất trên thế giới lại không phải ở Ai Cập

(Dân trí) - Khi chúng ta nghĩ đến Ai Cập, thì thường nghĩ ngay đến những kim tự tháp vĩ đại ở đó. Nhưng hóa ra, kim tự tháp lớn nhất trên thế giới lại không hề nằm ở đâu đó gần Ai Cập.

Và thật sự là khó đến tức cười để tìm được nó nếu như bạn không biết thứ mình đang tìm kiếm là gì. Vậy, kim tự tháp lớn nhất thế giới nằm ở đâu?

Nó nằm ở Puebla, Mexico. Các chuyên gia không biết chắc về người đã xây dựng nó, nhưng họ biết rằng nó được khoảng 2.300 năm tuổi. Gần như toàn bộ chiếc kim tự tháp này bị cỏ bao phủ - vì vậy, trông nó giống một ngọn đồi khổng lồ hơn là một chiếc kim tự tháp. Tuy nhiên, bạn đừng để mình bị lừa.

Chiếc kim tự tháp này có chiều dài bằng khoảng 9, và cao khoảng 1,3 lần chiều dài một bể bơi Olympic. Nó có thể chứa được gần 2 Kim tự tháp Giza trong lòng.

Kể từ khi phát hiện ra kim tự tháp này vào đầu những năm 1900, các nhà khảo cổ học đã phát hiện hơn 400 người bị chôn ở bên trong và xung quanh kim tự tháp.

Anh Thư (Theo BI)