Không nên dùng giấy vệ sinh để làm sạch

(Dân trí) - Các chuyên gia cảnh báo rằng dùng giấy vệ sinh không thể làm sạch đúng cách, mà còn có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe đáng lo ngại.

Không nên dùng giấy vệ sinh để làm sạch - 1

Trong khi các quốc gia như Nhật, Ý và Hy Lạp thường dùng một thiết bị riêng để làm sạch (chậu rửa hoặc vòi xịt), các nước như Anh, Mỹ và Úc lại thường dùng giấy vệ sinh để hoàn thành việc đó.

Nhưng hiện nay, các bác sĩ đã cảnh báo rằng, nếu chỉ lau thôi thì vẫn chưa làm sạch chất bẩn, trong khi lau quá mạnh lại có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như nứt hậu môn và nhiễm trùng.

Theo Rose George, bà “không thể hiểu được tại sao hàng triệu người có thể đi lại xung quanh với “chỗ ấy” vẫn còn bẩn trong khi họ lại cho rằng mình sạch sẽ”. Bà cho rằng “giấy vệ sinh chỉ di chuyển chất bẩn sang chỗ khác chứ không thể loại bỏ nó”.

Nghe có vẻ khá kỳ lạ, nhưng George không phải là người duy nhất có quan điểm như vậy về giấy vệ sinh, ngôi sao Will Smith cho rằng dùng khăn ướt là một điều “đặc biệt và tuyệt vời”.

Còn ca sĩ kiêm rapper Will.i.am lại chứng minh lý do tại sao mọi người nên dùng khăn ướt để vệ sinh: “bạn hãy chùi một ít sô-cô-la lên sàn gỗ, và sau đó thử lau nó bằng khăn giấy khô. Bạn sẽ thấy sô-cô-la vẫn dính lại trong các kẽ hở. Đó là lý do tại sao bạn nên lau chúng bằng khăn ướt cho trẻ em”.

Tuy nhiên, sạch sẽ không phải là lý do duy nhất khiến mọi người nên cân nhắc về việc sử dụng các giải pháp thay thế cho giấy vệ sinh.

Nếu bạn chùi quá mạnh có thể sẽ gây ra các vết nứt hậu môn vô cùng đau đớn, và phải mất từ 8 đến 12 tuần mới lành được, và thậm chí là sẽ gây ra bệnh trĩ.

Ngoài bị rách hậu môn, bạn còn có thể bị nhiễm trùng đường tiểu. Nếu bạn lau từ sau ra trước thì sẽ kéo theo các vi khuẩn từ hậu môn về bộ phận phía trước cơ thể.

Do đó, bằng các phương án thay thế như vòi xịt rửa hoặc dùng khăn ướt, vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt hoặc bị rửa trôi, từ đó sẽ ngăn ngừa viêm nhiễm.

Ngọc Anh (Theo Independent)