Khoảnh khắc tranh luận kịch tính giữa thí sinh và giám khảo Nhân tài Đất Việt 2016

(Dân trí) - Vòng Chung khảo Giải thưởng NTĐV 2016 trở lên kịch tính không chỉ bởi những màn tranh luận, đối đáp “nảy lửa” giữa thành viên Hội đồng BGK và thí sinh mà còn ấn tượng bởi những khoảnh khắc thăng hoa, đầy lửa của các nhóm tác giả khi bảo vệ các sản phẩm của mình.

Giây phút "hỏi xoáy, đáp xoay" của Ban giám khảo và các thí sinh


TS. Phùng Văn Ổn, Phó chủ tịch Hội tin học Việt Nam cùng TS Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc VNCERT là 2 BGK “quay” các thí sinh nhiều nhất trong vòng chấm chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm nay.

TS. Phùng Văn Ổn, Phó chủ tịch Hội tin học Việt Nam cùng TS Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc VNCERT là 2 BGK “quay” các thí sinh nhiều nhất trong vòng chấm chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm nay.


ThS. Đặng Mạnh Phổ, Phó TGĐ Ngân hàng BIDV cùng TS. Hồ Sĩ Lợi, Giám đốc Trung tâm Thông tin (MIC) cũng đã dành nhiều câu hỏi hóc búa cho các thí sinh xuất sắc bước vào vòng Chung khảo.

ThS. Đặng Mạnh Phổ, Phó TGĐ Ngân hàng BIDV cùng TS. Hồ Sĩ Lợi, Giám đốc Trung tâm Thông tin (MIC) cũng đã dành nhiều câu hỏi hóc búa cho các thí sinh xuất sắc bước vào vòng Chung khảo.


TS.Trần Quý Nam, từ Học viện BCVT, là thành viên mới trong BGK của Giải thưởng.

TS.Trần Quý Nam, từ Học viện BCVT, là thành viên mới trong BGK của Giải thưởng.


Trưởng nhóm Đoàn Xuân Hoàng của sản phẩm dạy đọc tiếng Anh Monkey Junior của công ty cổ phần Early Start đã dành nhiều tâm huyết trong suốt 4 năm để tìm hiểu về giáo dục sớm. Chính sự đồng hành với con gái đã giúp anh tìm tòi để phát triển ứng dụng dạy tiếng Anh. Monkey Junior hiện đã có 1,5 triệu lượt tải, trong đó hơn 70% đến từ các nước trên thế giới, và tại Việt Nam mới chỉ có 27%.

Trưởng nhóm Đoàn Xuân Hoàng của sản phẩm dạy đọc tiếng Anh Monkey Junior của công ty cổ phần Early Start đã dành nhiều tâm huyết trong suốt 4 năm để tìm hiểu về giáo dục sớm. Chính sự đồng hành với con gái đã giúp anh tìm tòi để phát triển ứng dụng dạy tiếng Anh. Monkey Junior hiện đã có 1,5 triệu lượt tải, trong đó hơn 70% đến từ các nước trên thế giới, và tại Việt Nam mới chỉ có 27%.


Nhóm ứng dụng Xpeak - học tiếng anh giao tiếp của công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Thông Minh (VietED) đang trình diễn về các tính năng đặc biệt trên ứng dụng của mình. Sau 2,5 tháng triển khai, Xpeak đã có 20.000 lượt tải trên các gian hàng Apple Store và Google Play, trong đó có khoảng 1.000 người sử dụng thường xuyên mỗi ngày.

Nhóm ứng dụng Xpeak - học tiếng anh giao tiếp của công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Thông Minh (VietED) đang trình diễn về các tính năng đặc biệt trên ứng dụng của mình. Sau 2,5 tháng triển khai, Xpeak đã có 20.000 lượt tải trên các gian hàng Apple Store và Google Play, trong đó có khoảng 1.000 người sử dụng thường xuyên mỗi ngày.


Nhóm ứng dụng mua bán đồ cũ và mới cho mẹ và bé MOKI tự hào đã có một lối đi riêng trong lĩnh vực này khi chưa hề có dịch vụ nào khai thác phân khúc thị trường đầy tiềm năng này.

Nhóm ứng dụng mua bán đồ cũ và mới cho mẹ và bé MOKI tự hào đã có một lối đi riêng trong lĩnh vực này khi chưa hề có dịch vụ nào khai thác phân khúc thị trường đầy tiềm năng này.


Nhóm HACHI - Nông nghiệp thông minh đã có ý tưởng tạo ra thiết bị thuỷ canh giúp người dùng có thể trồng rau sạch một cách dễ dàng. Nhóm cũng có thành viên trẻ tuổi nhất của giải thưởng năm nay, mới chỉ có 18 tuổi.

Nhóm HACHI - Nông nghiệp thông minh đã có ý tưởng tạo ra thiết bị thuỷ canh giúp người dùng có thể trồng rau sạch một cách dễ dàng. Nhóm cũng có thành viên trẻ tuổi nhất của giải thưởng năm nay, mới chỉ có 18 tuổi.

Hệ thống nông nghiệp thông minh gây tò mò với nhiều người quan tâm.
Hệ thống nông nghiệp thông minh gây tò mò với nhiều người quan tâm.

Vòng Chung khảo Giải thưởng NTĐV 2016 quy tụ 20 sản phẩm xuất sắc nhất trong lĩnh vực CNTT. Theo quy định, mỗi tác giả sẽ có 40 phút để bảo vệ trước Hội đồng Chung khảo. Thời gian trình bày về sản phẩm không quá 10 phút. Khoảng thời gian 30 phút còn lại sẽ là cuộc trao đổi nảy lửa giữa thí sinh và các chuyên gia.

Vòng Chung khảo Giải thưởng NTĐV 2016 quy tụ 20 sản phẩm xuất sắc nhất trong lĩnh vực CNTT. Theo quy định, mỗi tác giả sẽ có 40 phút để bảo vệ trước Hội đồng Chung khảo. Thời gian trình bày về sản phẩm không quá 10 phút. Khoảng thời gian 30 phút còn lại sẽ là cuộc trao đổi "nảy lửa" giữa thí sinh và các chuyên gia.

Các nhóm tác phẩm dự thi tham gia thành 3 Hội đồng ở 3 lĩnh vực gồm: Sản phẩm CNTT Thành công; Hệ thống CNTT triển vọng; Sản phẩm CNTT ứng dụng trên di động
Các nhóm tác phẩm dự thi tham gia thành 3 Hội đồng ở 3 lĩnh vực gồm: Sản phẩm CNTT Thành công; Hệ thống CNTT triển vọng; Sản phẩm CNTT ứng dụng trên di động

Hội đồng chấm thi chung khảo các sản phẩm CNTT triển vọng năm nay bao gồm 10 nhóm sản phẩm, chủ yếu là nhóm các tác giả trẻ. Hàng loạt câu hỏi xoay quanh sản phẩm sẽ được các chuyên gia đặt ra và nhiệm vụ của thí sinh là phải thuyết phục được các vị giám khảo khó tính.
Hội đồng chấm thi chung khảo các sản phẩm CNTT triển vọng năm nay bao gồm 10 nhóm sản phẩm, chủ yếu là nhóm các tác giả trẻ. Hàng loạt câu hỏi xoay quanh sản phẩm sẽ được các chuyên gia đặt ra và nhiệm vụ của thí sinh là phải thuyết phục được các vị giám khảo "khó tính".
Nhóm sinh viên đến từ ĐH Cần Thơ với sản phẩm là thiết bị hỗ trợ người khiếm thị đọc sách bằng công nghệ nhận dạng hình ảnh gây ấn tượng bởi ý tưởng độc đáo, đòi hỏi sự tích hợp ứng dụng công nghệ cao.
Nhóm sinh viên đến từ ĐH Cần Thơ với sản phẩm là thiết bị hỗ trợ người khiếm thị đọc sách bằng công nghệ nhận dạng hình ảnh gây ấn tượng bởi ý tưởng độc đáo, đòi hỏi sự tích hợp ứng dụng công nghệ cao.

Ông Nguyễn Nhật Quang - Phó Chủ tịch VINASA bày tỏ sự thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Ông Quang đánh giá đây là một ý tưởng táo bạo bởi độ khó và phức tạp của sản phẩm khi phải tích hợp được nhiều tính năng về công nghệ cũng như khoa học tiên tiến của thế giới. “Nếu sản phẩm này thành công sẽ thực sự là một công trình để đời. Tôi cho rằng các bạn cần nghiên cứu thêm trong việc xử lý ngôn ngữ để làm sao rút ngắn được thời gian chờ đợi, rồi cách phát âm, nhận diện tên riêng, địa danh một cách logic và hợp lý hơn”, ông Quang nói.
Ông Nguyễn Nhật Quang - Phó Chủ tịch VINASA bày tỏ sự thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Ông Quang đánh giá đây là một ý tưởng táo bạo bởi độ khó và phức tạp của sản phẩm khi phải tích hợp được nhiều tính năng về công nghệ cũng như khoa học tiên tiến của thế giới. “Nếu sản phẩm này thành công sẽ thực sự là một công trình để đời. Tôi cho rằng các bạn cần nghiên cứu thêm trong việc xử lý ngôn ngữ để làm sao rút ngắn được thời gian chờ đợi, rồi cách phát âm, nhận diện tên riêng, địa danh một cách logic và hợp lý hơn”, ông Quang nói.
Là nữ giám khảo duy nhất của Hội đồng chấm chung khảo Nhân tài Đất Tài - bà Lương Chi Mai luôn gây “nóng” hội trường bởi những chất vất “nảy lửa”, phản biện sắc bén trước các sản phẩm dự thi
Là nữ giám khảo duy nhất của Hội đồng chấm chung khảo Nhân tài Đất Tài - bà Lương Chi Mai luôn gây “nóng” hội trường bởi những chất vất “nảy lửa”, phản biện sắc bén trước các sản phẩm dự thi

Khôi Linh - Hà Trang

Ảnh: Mạnh Thắng