Khám phá những điều đặc biệt chỉ có ở phụ nữ

(Dân trí) - Bị kích thích bởi mùi mồ hôi đàn ông, sở hữu dấu vân tay hoàn toàn khác biệt hay bộ não có khả năng tái cấu trúc, là ba trong số những điểm đặc biệt của phụ nữ so với nửa còn lại của thế giới.

Các kết quả phân tích cho thấy, hệ thống dây chằng trong cơ thể phụ nữ, được tạo thành với hàm lượng lớn các elastin (một dạng protein có khả năng đàn hồi cao). Do đó, các dây chằng này sẽ cực kỳ linh hoạt và có khả năng co dãn cực rất tốt, khiến cho phái đẹp có một cơ thể “mềm dẻo” hơn đàn ông rất nhiều.
Các kết quả phân tích cho thấy, hệ thống dây chằng trong cơ thể phụ nữ, được tạo thành với hàm lượng lớn các elastin (một dạng protein có khả năng đàn hồi cao). Do đó, các dây chằng này sẽ cực kỳ linh hoạt và có khả năng co dãn cực rất tốt, khiến cho phái đẹp có một cơ thể “mềm dẻo” hơn đàn ông rất nhiều.
Mặc dù được gọi là phái yếu nhưng các nàng lại sở hữu một hệ miễn dịch “tốt” hơn các đấng mày râu. Cụ thể, hệ miễn dịch của phụ nữ có khả năng đối phó với các tác nhân gây hại từ bên ngoài cũng như bên trong cơ thể rất hiệu quả. Thêm vào đó, các tế bào của hệ thống phòng thủ này ở phái nữ lại lão hóa chậm hơn đàn ông. Chính hai điều này đã giúp các chị em ít bị ốm và thường sống lâu hơn nửa còn lại của thế giới.
Mặc dù được gọi là phái yếu nhưng các nàng lại sở hữu một hệ miễn dịch “tốt” hơn các đấng mày râu. Cụ thể, hệ miễn dịch của phụ nữ có khả năng đối phó với các tác nhân gây hại từ bên ngoài cũng như bên trong cơ thể rất hiệu quả. Thêm vào đó, các tế bào của hệ thống phòng thủ này ở phái nữ lại lão hóa chậm hơn đàn ông. Chính hai điều này đã giúp các chị em ít bị ốm và thường sống lâu hơn nửa còn lại của thế giới.
Đối với phụ nữ, mùi mồ hôi của đàn ông chính là loại nước hoa thượng hạng nhất. Thật vậy, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, trong mồ hôi mà phái mạnh tiết ra có chứa một hàm lượng lớn pheromones, vốn là một loại hormone có khả năng hấp dẫn người khác giới. Chính vì vậy, việc hít phải loại hormone này sẽ khiến các nàng bị “kích thích”, với các hiện tượng cụ thể như tinh thần phấn chấn, giải tỏa căng thẳng và thậm chí là đẩy cao ham muốn.
Đối với phụ nữ, mùi mồ hôi của đàn ông chính là loại nước hoa thượng hạng nhất. Thật vậy, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, trong mồ hôi mà phái mạnh tiết ra có chứa một hàm lượng lớn pheromones, vốn là một loại hormone có khả năng hấp dẫn người khác giới. Chính vì vậy, việc hít phải loại hormone này sẽ khiến các nàng bị “kích thích”, với các hiện tượng cụ thể như tinh thần phấn chấn, giải tỏa căng thẳng và thậm chí là đẩy cao ham muốn.
Làn da của phụ nữ tiết ra một lượng amino acid nhiều gấp đôi đàn ông. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến dấu vân tay của phụ nữ có một sự “khác biệt” lên đến 99% so với các đấng mày râu. Cũng nhờ vào điều này, mà các nhà khoa học, các chuyên gia điều tra có thể phân biệt giới tính của một người mà chỉ dựa vào dấu vân tay.
Làn da của phụ nữ tiết ra một lượng amino acid nhiều gấp đôi đàn ông. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến dấu vân tay của phụ nữ có một sự “khác biệt” lên đến 99% so với các đấng mày râu. Cũng nhờ vào điều này, mà các nhà khoa học, các chuyên gia điều tra có thể phân biệt giới tính của một người mà chỉ dựa vào dấu vân tay.
Việc cho con bú không chỉ tốt với sức khỏe của trẻ mà còn cả với người mẹ. Cụ thể, trong quá trình cho con bú, cơ thể phụ nữ sẽ sản sinh ra các loại hormone “tích cực” ở một tốc độ vượt trội, các chất xúc tác sinh học này sẽ gây ra những tác động đáng kể đến các quá trình diễn ra bên trong cơ thể. Hệ quả dễ nhận thấy nhất chính là việc các mẹ bỉm sữa sẽ cảm thấy bớt lo âu, có thêm hứng thú đặc biệt với những thứ vốn đã rất quen thuộc, đồng cảm hơn với mọi người và tăng cường khả năng phân biệt các âm thanh, màu sắc khác nhau.
Việc cho con bú không chỉ tốt với sức khỏe của trẻ mà còn cả với người mẹ. Cụ thể, trong quá trình cho con bú, cơ thể phụ nữ sẽ sản sinh ra các loại hormone “tích cực” ở một tốc độ vượt trội, các chất xúc tác sinh học này sẽ gây ra những tác động đáng kể đến các quá trình diễn ra bên trong cơ thể. Hệ quả dễ nhận thấy nhất chính là việc các mẹ bỉm sữa sẽ cảm thấy bớt lo âu, có thêm hứng thú đặc biệt với những thứ vốn đã rất quen thuộc, đồng cảm hơn với mọi người và tăng cường khả năng phân biệt các âm thanh, màu sắc khác nhau.
Không giống như đàn ông, phụ nữ có thể dùng nhiều khu vực ở cả hai bán cầu não của mình, để ghi nhớ các thông tin. Bên cạnh đó, hormone estrogen, vốn đặc trưng cho phái đẹp cũng là một nguyên nhân khiến họ có khả năng ghi nhớ nhiều và hiệu quả hơn.
Không giống như đàn ông, phụ nữ có thể dùng nhiều khu vực ở cả hai bán cầu não của mình, để ghi nhớ các thông tin. Bên cạnh đó, hormone estrogen, vốn đặc trưng cho phái đẹp cũng là một nguyên nhân khiến họ có khả năng ghi nhớ nhiều và hiệu quả hơn.
Khu vực trong bộ não chịu trách nhiệm cho các cảm xúc của phụ nữ, có khả năng tái cấu trúc dưới tác động của sự thay đổi lượng hormone estrogen, trong suốt chu kỳ kinh nguyệt. Điều này cũng giải thích tại sao các nàng lại có tính khí hết sức “thất thường”.
Khu vực trong bộ não chịu trách nhiệm cho các cảm xúc của phụ nữ, có khả năng tái cấu trúc dưới tác động của sự thay đổi lượng hormone estrogen, trong suốt chu kỳ kinh nguyệt. Điều này cũng giải thích tại sao các nàng lại có tính khí hết sức “thất thường”.

Thảo Vy
Tổng hợp