Khai quật được bức tượng “thần tình dục” ở Nga

(Dân trí) - Các nhà khoa học cho biết một bức tượng nữ thần Venus đẹp tuyệt 23.000 năm tuổi với vòng ba giống của Kim Kardashian đã được khai quật ở Nga.

Người đẹp khỏa thân “tinh tế một cách kỳ diệu” từ thời kỳ Đồ đá cũ này được chạm khắc từ ngà voi ma mút. Bức tượng này được tìm thấy ở khu vực Bryansk của Nga.


Hóa ra là con người luôn yêu thích bộ mông lớn.

Hóa ra là con người luôn yêu thích bộ mông lớn.

Tiến sĩ Konstantin Gavrilov, thuộc Khoa thời kỳ đồ đá của Viện Khảo cổ Moscow là người đã dẫn đầu cuộc thám hiểm khám phá ra bức tượng này. Ông cho biết “bức tượng này là hình ảnh một người phụ nữ khá béo tốt, nhưng có vẻ cực kỳ tinh tế, có lẽ là nhờ vào đôi chân dài và mảnh”.

Những người khác thì cho thấy một cái nhìn hiện đại hơn với vật báu cổ cao khoảng 5cm này và so sánh nó với Kim Kardashian.


Bức tượng nhỏ bé với vòng ba khổng lồ được chạm khắc từ ngà voi ma mút.

Bức tượng nhỏ bé với vòng ba khổng lồ được chạm khắc từ ngà voi ma mút.


Góc nhìn của khu vực khảo cổ nơi bức tượng giống cô Kim được tìm thấy

Góc nhìn của khu vực khảo cổ nơi bức tượng giống cô Kim được tìm thấy

Khai quật được bức tượng “thần tình dục” ở Nga - 4

Theo tiến sĩ Gavrilov, dường như nó miêu tả sự thờ cúng sinh sản, nhưng sau đó ông lại cho rằng điều này là không thể, vì bức tượng ra đời trước sự tồn tại của sản xuất nông nghiệp. Ông cho rằng bức tượng “Venus” này được làm từ ngà voi ma mút và mô tả một người phụ nữ mập mạp, có thể đang mang thai, với bụng và ngực lớn. Venus (thần Vệ nữ) là một vị thần Hy Lạp cổ đại, tương trưng cho tình yêu và tình dục.

Tiến sĩ Gavrilov cho biết thêm rằng “một phần ngực và bụng của bức tượng đã bị bong ra, dọc theo một vết nứt tự nhiên trong ngà voi”. Tuy nhiên, khi nhìn từ phía sau thì vẫn nguyên vẹn như 23.000 năm trước.

Bức tượng nhỏ này được tìm thấy ở gần các lớp đá vôi lớn và các mảnh xương voi ma mút được sơn bằng một loại sơn khoáng màu hung đỏ.

Khai quật được bức tượng “thần tình dục” ở Nga - 5
Khai quật được bức tượng “thần tình dục” ở Nga - 6

Những hình ảnh này cho thấy một số bức tượng tương tự khác được đào lên ở Siberia.

Những hình ảnh này cho thấy một số bức tượng tương tự khác được đào lên ở Siberia.

Rất có thể là bức tượng này được đặt gần các khúc xương trên mặt đất chứ không phải chôn dưới đất như các bức tượng Venus khác tìm thấy ở Nga.

Hầu hết các chuyên gia đều tin rằng những bức tượng nhỏ thời tiền sử như vậy là những vật mang tính ”nghi lễ”.

Có các bức tượng Venus khác được tìm thấy ở Nga, đặc biệt là ở gần hồ Baikal ở Siberia, nhưng trên thực tế, khi quan sát gần hơn thì một số trong số đó được mặt quần áo.

Phát hiện gần đây nhất được tìm thấy giữa các bộ xương voi ma mút, bò rừng và đá lửa ở một lớp địa tầng 23.000 năm tuổi tại một khu vực khảo cổ ở Khotylyovo.

Anh Thư (Theo The Sun)