iPhone mới không có khe cắm tai nghe: Liệu tai nghe Bluetooth có an toàn?

(Dân trí) - Điện thoại iPhone 7 mới sẽ không có giắc cắm tai nghe, vì thế những ai muốn tránh việc giữ điện thoại sát tai khi nghe sẽ phải dựa vào tai nghe Bluetooth. Điều này đã đặt ra một câu hỏi ở những người lo ngại về sóng bức xạ: liệu tai nghe Bluetooth có an toàn?

Ông John Moulder - Giáo sư danh dự và là nhà sinh học về bức xạ tại Đại học Y tế Wisconsin, Milwaukee cho biết: Hiện nay chưa có bằng chứng nào cho thấy Bluetooth có tác hại. Ngoài ra, không có cơ chế vật lý đáng tin tưởng nào về việc Bluetooth có thể gây hại tới tế bào của con người. Theo bất kỳ cơ chế nào mà chúng ta đã biết, năng lượng đó quá nhỏ để có thể làm tổn hại tới bất kỳ cơ thể sinh học nào. “Nếu nó làm tổn hại đến bạn, có thể sẽ thông qua một cơ chế mà chưa một ai biết đến”.

iPhone mới không có khe cắm tai nghe: Liệu tai nghe Bluetooth có an toàn? - 1

Bluetooth là gì?

Bluetooth được đặt theo tên của vị vua Harald Bluetooth của Đan Mạch– ông là người thống nhất toàn bộ bán đảo Scandinavi trong những năm 900. Bluetooth là một giao thức sử dụng sóng điện từ để giao tiếp tầm ngắn giữa các thiết bị. Mặc dù nó đã được phát triển từ những năm 1990, gần đây nó lại trở nên phổ biến trong rất nhiều các “thiết bị thông minh” sử dụng trong Internet of Things (Internet of Things IoT là thuật ngữ chỉ các đối tượng tồn tại trong một kiến trúc mang tính kết nối. Ngôi nhà thông minh với các bóng đèn thông minh, máy giặt thông minh, tủ lạnh thông minh… có thể xem là bước đầu của IoT bởi chúng đều được liên kết với nhau hoặc được kết nối với mạng Internet).

Tuy nhiên, Moulder cho biết, từ góc độ vật lý, Bluetooth cơ bản là một dạng sóng wifi nhẹ. Sóng Blutooth có tần số tương tự với bước sóng của Wi-fi (gần với giải tần số của lò vi sóng) nhưng sóng Bluetooth yếu hơn sóng wifi rất nhiều. Nói chung, dựa vào phạm vi của giao thức truyền thông không dây như Bluetoot hoặc Wifi cũng có thể dự đoán về mức năng lượng mà chúng phát ra. “Bluetooth là một loại giống như sóng Wifi, ngoại trừ năng lượng chỉ bằng 1/10 – 1/100 của sóng Wi-fi”.

Sự lo ngại về bức xạ

Những nỗi sợ hãi về việc bức xạ điện từ ở các tiện ích hiện đại có thể gây ra bệnh tật không phải mới đây. Trên mạng internet đầy rẫy những lo ngại về ảnh hưởng của bức xạ từ điện thoại di động và sóng Wi-fi, và thậm chí Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng phải thừa nhận rằng một số người có thể gặp phải Hội chứng mẫn cảm điện từ thái quá. Những người này đã trải qua các triệu chứng về thể chất như đau đầu, buồn nôn và họ tin rằng nguyên nhân là do điện từ trường. Đến mức mà một số người thậm chí còn phải chuyển đến những khu vực cách xa với West Virginia để tránh khỏi sóng vô tuyến.

Nhưng Moulder cũng nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy chứng quá mẫn này thực sự do điện từ trường gây ra. Mặc dù những người phải đi tránh sóng Wi-fi này có những triệu chứng, nhưng họ không thể phân biệt giữa điện từ trường thực tế và giả tạo.

Đối với bức xạ điện thoại di động, trong một nghiên cứu mới đây của Báo cáo chất độc quốc gia Hoa Kỳ, thì chuột cống và chuột nhắt có mức độ tiếp xúc với bức xạ điện thoại di động cao và điều này có quan hệ với nguy cơ gia tăng một số khối u, chẳng hạn như khối u hệ thần kinh lành tính – còn được gọi là u bao sợi thần kinh – cũng như các khối u não ác tính giống như u thần kinh đệm. Tuy nhiên, số lượng các ca ung thư được tìm thấy ở những con chuột tiếp xúc với bức xạ điện thoại di động có thể nằm trong khoảng dự kiến từ trước, chứ không có sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê.

Và các nghiên cứu dịch tễ học lớn đã phỏng vấn hàng triệu người về sức khỏe của họ và việc sử dụng điện thoại di động, đã không tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa bệnh ung thư và việc sử dụng điện thoại di động.

Vấn đề an toàn của công nghệ Bluetooth

Các lo ngại về tính an toàn của Bluetooth thậm chí còn thấp hơn so với sóng Wi-fi. Trong các cặp thiết bị Bluetooth truyền thống – ví dụ như Đồng hồ thông minh đeo trên cổ tay đôi khi kết nối với máy tinh – năng lượng của các bức xạ điện từ rất thấp và các liên lạc cũng rời rạc đến mức chắc chắn là điều đó không thể gây ra tác hại nào.

Tuy nhiên, chiếc iPhone mới được ra mắt tại sự kiện của Apple vào 7/9 đã đưa Bluetooth được sử dụng vào một lĩnh vực khác. Chiếc nút tai mà những người dùng iPhone mới sử dụng sẽ được đeo gần với đầu và phát ra các tín hiệu một cách thường xuyên hơn so với các thiết bị Bluetooth truyền thống. Vì thế, chúng sẽ làm cho người dùng tiếp xúc với bức xạ nhiều hơn. Tuy nhiên, Moulder cho rằng vẫn chưa có cơ chế sinh học hợp lý nào để nó có thể gây hại.

Moulder cho biết chỉ có rất ít các nghiên cứu đã xem xét cụ thể về tính an toàn của công nghệ Bluetooth, bởi vì các cơ chế vật lý của Bluetooth về cơ bản là giống với Wi-fi, và vì thế, cho tới gần đây, mọi người vẫn không tiếp xúc rộng rãi với loại bức xạ này. Tuy nhiên, những nghiên cứu ít ỏi về công nghệ này đã cho thấy rằng nó an toàn. Chẳng hạn như, một nghiên cứu năm 2014 trên tạp chí The Laryngoscope đã thấy rằng, bức xạ Bluetooth không có liên quan tới việc giảm chức năn thần kinh thính giác ở người như bức xạ điện thoại di động.

Theo Moulder, tất nhiên là cũng có những mối nguy hiểm từ điện thoại di động mà không liên quan tới bất kỳ bức xạ nào. Chẳng hạn như, các nghiên cứu đã cho thấy việc nói chuyện qua tai nghe không dây Bluetooth sẽ kém an toàn hơn là nói trực tiếp qua điện thoại, có thể vì người lái xe sẽ bị phân tâm với cuộc trò chuyện. Ngoài ra, những người sử dụng tai nghe để nghe nhạc ở mức độ âm thanh lớn có thể làm tổn hại thính giác của họ. Và việc thường xuyên nhắn tin cũng có thể dẫn đến các vấn đề với ngón tay cái và hội chứng ống cổ tay.

Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng cho biết “Nếu có một mối nguy nào khi thường xuyên tiếp xúc với năng lượng tần số vô tuyến từ điện thoại di động, thì tại thời điểm này chúng ta vẫn chưa biết đến và nó có lẽ cũng rất nhỏ”. Nếu bạn vẫn lo ngại về mối nguy hại này thì FDA cũng khuyến nghị rằng bạn nên giảm thời gian sử dụng điện thoại di động, cũng như sử dụng chức năng loa ngoài hoặc bộ tai nghe có dây để tăng tối đa khoảng cách giữa đầu và điện thoại.

Anh Thư (Tổng hợp)