Hươu cao cổ mẹ bảo vệ xác con trước bầy linh cẩu

T.Thủy

(Dân trí) - Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hươu cao cổ mẹ đang cố gắng bảo vệ xác của con trước bầy linh cẩu háu đói khiến nhiều người chứng kiến phải xót xa và cảm động.

Đoạn clip cảm động về tình mẫu tử được một du khách ghi lại trong chuyến ghé thăm Khu Bảo tồn thiên nhiên Malamala (Nam Phi), cho thấy hình ảnh một con hươu cao cổ mẹ đang đứng cạnh xác chết đứa con của mình.

Không rõ lý do tại sao hươu cao cổ con bị thiệt mạng, nhưng xác chết của một con vật có kích thước lớn như vậy là "món quà" cho các loài động vật ăn thịt trên thảo nguyên.

Bầy linh cẩu háu đói đã nhanh chóng kéo đến với ý định xâu xé xác của hươu cao cổ con, nhưng đã phải chịu sự phản kháng mạnh mẽ của hươu mẹ.

Chứng kiến cảnh tượng xác con bị bầy linh cẩu nhăm nhe xâu xé, hươu cao cổ mẹ đã liên tục đe dọa, giẫm mạnh chân để xua đuổi bầy linh cẩu nhằm bảo vệ xác của con.

Xót xa hình ảnh hươu cao cổ mẹ bảo vệ xác con trước bầy linh cẩu háu đói (Video: MalaMala).

Bất chấp mọi nỗ lực của hươu cao cổ mẹ, đàn linh cẩu ma mãnh vẫn có thể đánh cắp được xác của hươu con để ăn thịt.

Sau nhiều nỗ lực để bảo vệ xác con, bản thân hươu cao cổ mẹ dường như cũng chấp nhận thực tế rằng con của mình đã chết nên đành phải bỏ đi, để mặc cho bầy linh cẩu xâu xé xác của hươu con.

Đoạn clip về hành động của hươu cao cổ mẹ sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều cư dân mạng cảm động và xót xa.

"Một hình ảnh buồn và cảm động. Tôi thấy thương cho hươu cao cổ mẹ, nhưng biết sao được, thiên nhiên hoang dã vốn khắc nghiệt như vậy mà", một người dùng mạng xã hội Twitter bình luận.

"Một bà mẹ đáng thương. Hươu mẹ thể hiện sự tức giận, đau đớn và cuối cùng là sự bất lực chấp nhận sự thật rằng đứa con đã chết. Có cố gắng bao nhiêu thì hươu mẹ cũng không thể bảo vệ được xác con trong tình huống này, trước một bầy linh cẩu ma mãnh và háu đói. Thiên nhiên thật khắc nghiệt và tàn nhẫn", một người dùng Twitter khác nhận xét.

Hươu cao cổ cái mang thai từ 400 đến 460 ngày và thường chỉ sinh một hươu con duy nhất, rất hiếm trường hợp song sinh. Hươu cao cổ con mới sinh đã cao từ 1,7 đến 2m và có thể chạy chỉ vài giờ sau khi sinh.

Hươu cao cổ con sẽ được chăm sóc và bảo vệ bởi hươu mẹ, trong khi những con hươu cao cổ đực hầu như không đóng vai trò gì trong việc chăm và bảo vệ con. Hươu con thường sẽ sống với mẹ cho đến khi hươu mẹ mang thai và sinh đứa con tiếp theo.

Theo ITN