Hiện tượng lạ mở ra con đường mới để khám phá ra thuốc giảm đau.

(Dân trí) - Thành viên của gia đình có thể bị bỏng và bị gãy xương mà cảm thấy hầu như không đau, có nghĩa họ thường không nhận ra thương tích.

Hiện tượng lạ mở ra con đường mới để khám phá ra thuốc giảm đau. - 1

Các thành viên của một gia đình người Ý có độ nhạy cảm với sự đau đớn thấp đến mức bất thường đã được phân tích ADN để tìm ra cơ sở di truyền trong tình trạng của họ.

Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu hy vọng rằng hiểu được tình trạng của 6 thành viên trong gia đình Marsili sẽ giúp phát triển các thuốc giảm đau có hiệu quả hơn.

Các kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Brain.

Tiến sĩ James Cox, nhà di truyền học tại Đại học College London, đồng thời là một trong những đồng tác giả của nghiên cứu này, nói: "Bà ngoại, bà đã đi ra khỏi một chiếc thang cuốn và bị vỡ mắt cá chân. Bà đến gặp bác sĩ, người đã chụp X-quang cho bà và nói " thực sự là bà vừa bị gãy mắt cá chân".

Nhóm nghiên cứu đã xác định rằng người trong gia đình Marsilis có các dây thần kinh trong cơ thể mà giúp họ có thể cảm thấy đau đớn. Vì vậy, tình trạng không đau của họ là do di truyền.

Tiến sĩ Cox chia sẻ: "Chúng tôi đã dành nhiều năm để cố gắng xác định gen là nguyên nhân của hiện tượng này”.

Sử dụng DNA từ các mẫu máu, Tiến sĩ Cox và các đồng nghiệp đã tìm thấy đột biến trong một gen gọi là ZFHX2.

Khi các nhà nghiên cứu loại bỏ cùng một gen này ở chuột, họ nhận thấy những con chuột chịu đựng được cơn đau, giống như Marsilis. Cung cấp cùng một phiên bản gen bị biến đổi này vào các con chuột, các thành viên trong gia đình chuột cũng đã giảm sự nhạy cảm đau.

Và theo Tiến sĩ Cox, "Rối loạn đặc biệt này chỉ có thể ở trong một gia đình”.

Mặc dù đột biến gen rất hiếm, các nhà nghiên cứu nói rằng sự hiểu biết về nó có những mối liên hệ rộng rãi hơn.

Một thành viên khác của nhóm nghiên cứu, Giáo sư Anna Maria Aloisi từ Đại học Siena, cho biết: "Bằng cách xác định đột biến và làm rõ rằng nó góp phần vào sự nhạy cảm đau của gia đình này, chúng tôi đã mở ra một con đường mới để khám phá ra thuốc giảm đau.

Cụ thể, Tiến sĩ Cox và các đồng nghiệp hy vọng công việc của họ sẽ giúp phát triển các phương pháp điều trị mà có thể được sử dụng ở những người bị đau mãn tính.

Tác giả đầu tiên của nghiên cứu, Tiến sĩ Abdella Habib, Đại học Qatar, chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng rằng những phát hiện của chúng tôi và các dự án nghiên cứu tiếp theo sẽ giúp tìm ra các phương pháp điều trị tốt hơn cho hàng triệu người trên toàn thế giới mà trải qua những cơn đau kinh niên và không được giảm bớt bởi các loại thuốc hiện có".

Đào Hiền (Theo Independent)