Hệ thống đặc biệt để cứu Trái đất khỏi va chạm với các tiểu hành tinh

(Dân trí) - Hiện tại, hành tinh của chúng ta được bao quanh bởi hàng ngàn vật thể gần như sao chổi và các tiểu hành tinh có quỹ đạo xuyên qua có khả năng bắt đầu một quá trình va chạm với chúng ta.

Hệ thống đặc biệt để cứu Trái đất khỏi va chạm với các tiểu hành tinh - 1

Các nhà khoa học từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) là những người đã phát minh ra một bản đồ quyết định để giúp xác định hướng hành động tốt nhất nếu một tiểu hành tinh đe dọa va chạm với Trái đất.

Thông tin cho biết, các nhà nghiên cứu đã mô tả phương pháp của họ được đưa ra trong khuôn khổ nghiên cứu tối ưu hóa và ra quyết định cho các chiến dịch làm lệch hướng tiểu hành tinh như một cuộc tấn công phòng ngừa trái ngược trái ngược với phương án làm lệch vào phút cuối.

Nhóm các nhà nghiên cứu từ MIT tuyên bố một tác nhân được coi như một viên đạn làm chệch hướng một vật thể thông qua tác động. Đây là phương pháp duy nhất hiện có có thể có bất kỳ cơ hội thành công nào.

Bản đồ quyết định của MIT sẽ tính toán khối lượng tiểu hành tinh, quỹ đạo và thời gian trước khi xảy ra va chạm. Cuối cùng xác định phương pháp tốt nhất để đối phó với một tiểu hành tinh sắp tới.

Tác giả chính của nghiên cứu Sung Wook Paek cho biết: "Một lỗ khóa giống như một cánh cửa. Một khi nó mở ra, tiểu hành tinh sẽ tác động đến Trái đất ngay sau đó, với xác suất cao".

Theo các nhà khoa học, trong hầu hết các phương pháp làm lệch hướng, những thay đổi nhỏ trong sẽ dẫn đến sự thay đổi vận tốc vài mm hoặc centimet mỗi giây, vì vậy phát hiện sớm là chìa khóa để đảm bảo thành công.

Cùng với các đồng nghiệp của mình, các nhà khoa học đã áp dụng bản đồ quyết định của họ cho hai tiểu hành tinh gần Trái đất: Bennu và Apophis.

Trong các nghiên cứu trong tương lai, nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tiếp tục thử nghiệm của họ, sử dụng các loại đạn khác nhau.

Minh Long

Theo Sputnik