Giun và bọ chét dùng trong xử lý nước thải

(Dân trí) - Một kỹ thuật xử lý nước thải không sinh ra khí thải bằng cách sử dụng bọ đang được thử nghiệm trong một cộng đồng tây nguyên nhỏ.

Giun và bọ chét dùng trong xử lý nước thải - 1

Giun đất và bọ chét nước đang được thêm vào nước thải tại Littlemill gần Nairn.

Hai bể đã được lắp đặt tại một công trình xử lý hiện có để thí điểm kỹ thuật nhằm giảm tác động đến môi trường bởi nước thải. Đây là một phần của dự án do EU tài trợ nhằm giúp cải thiện khả năng tiếp cận với nước sạch trên toàn thế giới.

Trong thời gian dùng thử 12 tháng, nước vẫn sẽ được xử lý bằng các phương pháp thông thường một khi nó đã đi qua máy móc mới.Nước sạch sau đó sẽ được xả ra sông địa phương.

Anna Baran từ Scotland Water cho biết dự án có khả năng tạo ra tác động đáng kể đến cách xử lý nước thải trên toàn thế giới.

Giun và bọ chét dùng trong xử lý nước thải - 2

Cô nói: "Công nghệ mà chúng tôi đang thử nghiệm về cơ bản tái tạo một quá trình xảy ra tự nhiên trong đất, nhưng chúng tôi đang sử dụng nó để làm sạch nước thải.Giai đoạn xử lý đầu tiên là một bể chứa đầy giun đất. Giun ăn các hạt chất hữu cơ lớn hơn trong nước thải, trước khi nó được thêm vào bể thứ hai chứa bọ chét nước và vi tảo loại bỏ các mảnh chất hữu cơ mịn hơn.Ở giai đoạn này, nước phải ở trong điều kiện cho phép nó được đưa trở lại môi trường tự nhiên."Mục đích là để cung cấp một phương pháp xử lý nước thải sinh thái có thể được sử dụng trong các cộng đồng nông thôn nhỏ.

Nếu kỹ thuật này được chứng minh thành công, nó có thể được sử dụng ở các nước đang phát triển nơi việc tiếp cận với nước sạch bị hạn chế.

Ước tính có 2,5 tỷ người trên khắp hành tinh không có thiết bị vệ sinh.

Hệ thống này đang được thử nghiệm ở 10 quốc gia khác nhau. Các nhà khoa học đặc biệt muốn tìm hiểu xem loài bọ này có thể sống sót ở vùng khí hậu phía Bắc lạnh hơn như Scotland hay không.

Kim Quyền

Theo BBCNEWS

.