Giải thưởng Công nghệ thiên niên kỷ 2016 được trao cho giáo sư hóa sinh của Mỹ

(Dân trí) - Giải thưởng Công nghệ thiên niên kỷ 2016 đã được trao cho Frances Arnold, Giáo sư hóa sinh của Mỹ vào ngày hôm qua, 24/5/2016, tại Phần Lan cho công trình nghiên cứu về "tiến hóa trực tiếp", một phương pháp viết lại ADN để cải thiện các loại thuốc và phát triển nhiên liệu xanh.

Frances Arnold được trao Giải thưởng Công nghệ Thiên niên kỷ 2016 cho những khám phá của cô khởi đầu cho lĩnh vực 'tiến hóa trực tiếp', mô phỏng quá trình tiến hóa của tự nhiên để tạo ra các protein mới và tốt hơn trong phòng thí nghiệm.

Ngày 24 tháng 5 năm 2016, tại Helsinki, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö đã trao Giải thưởng Công nghệ thiên niên kỷ 2016 cho Frances Arnold (bên phải), giáo sư hóa sinh của Mỹ.
Ngày 24 tháng 5 năm 2016, tại Helsinki, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö đã trao Giải thưởng Công nghệ thiên niên kỷ 2016 cho Frances Arnold (bên phải), giáo sư hóa sinh của Mỹ.

Arnold, 59 tuổi, là Giáo sư kỹ thuật hóa học tại Viện Công nghệ California cho biết công trình nghiên cứu của cô đã có thể "giải quyết được các vấn đề của con người", chẳng hạn như thay thế các hóa chất độc hại như các nhiên liệu hóa thạch.

Phương pháp tạo ra các protein mới với các đặc tính mong muốn của cô đang được sử dụng để chuyển đổi các nguồn tài nguyên tái tạo như mía đường thành nhiên liệu sinh học và cải thiện các sản phẩm hàng ngày như bột giặt và nước rửa bát để nâng cao hiệu suất của chúng ở nhiệt độ lạnh.

"Các vi sinh vật chuyển đổi cây trồng thành nhiên liệu vì vậy đường trong cây trồng là nguyên liệu chế biến. Thay vì bơm dầu ra khỏi mặt đất để làm xăng, bây giờ chúng tôi có thể sử dụng ánh sáng mặt trời được lưu trữ trong cây trồng", cô giải thích với AFP trước buổi lễ trao Giải thưởng.

Các ứng dụng thực tế khác bao gồm các loại kem, nước hoa và các dung môi công nghiệp hoặc cải thiện các quá trình hóa học lãng phí trước đây của ngành công nghiệp dược phẩm để bào chế các loại thuốc như Januvia, được hàng triệu người sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường.

Giải thưởng có trị giá 1.000.000 Euro (1.120.000 USD) - được Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö trao cho Arnold tại Đại học Helsinki.

Arnold là người phụ nữ đầu tiên giành được giải thưởng này. Giải thưởng Công nghệ Thiên niên kỷ là một giải thưởng quốc tế do chính phủ Phần Lan và Hiệp hội Công nghiệp nước này phát động kể từ năm 2004. Theo quy định, giải thưởng được Tổng thống Phần Lan trao 2 năm một lần để vinh danh những đổi mới sáng tạo công nghệ có ứng dụng thực tế và "nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân".

Năm 2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trao tặng Arnold Huy chương Công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, được Quốc hội Mỹ thành lập vào năm 1980.

Các nhà khoa học giành được giải thưởng này trước đó gồm cả Tim Berners-Lee, người sáng lập World Wide Web; Linus Torvalds, người sáng lập hệ điều hành mã nguồn mở Linux và Shinya Yamanaka, người đi tiên phong trong nghiên cứu tế bào gốc.

N.L.H (NASATI)

Theo AFP