"Giấc mơ trưa" đoạt giải quán quân cuộc thi xây dựng bền vững

(Dân trí) - "Giấc mơ trưa" là đề tài của nhóm sinh viên trường Đại học Cần thơ và Đại học Kiến trúc thành phố nhằm mang đến cho các học sinh nghèo có một nơi nghỉ ngơi vào giờ nghỉ trưa. Đề tài này đã đoạt giải quán quân cuộc thi xây dựng bền vững INSEE PRIZE 2018.

SEEN House đoạt giải quán quân cuộc thi năm nay
SEEN House đoạt giải quán quân cuộc thi năm nay

Ngày 14/6, vòng chung kết Giải thưởng INSEE Prize 2018 được tổ chức tại Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP Hồ Chí Minh đã chọn ra được quán quân của cuộc thi năm nay.

Giải thưởng INSEE Prize 2018 với chủ đề “ Xây dựng Bền vững” là sân chơi khoa học cho các bạn sinh viên trình bày những ý tưởng sáng tạo có thể ứng dụng vào thực tế, góp phần phát triển cộng đồng, xã hôi và hướng đến một tương lai phát triển bền vững. Từ hơn 250 bài dự thi của các trường đại học cả nước, Ban giám khảo và Ban tổ chức đã chọn ra được 5 đề tài xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Kết quả chung cuộc Giải thưởng Xây dựng Bền vững INSEE Prize 2018 đã được công bố ngay sau phần đánh giá cuối cùng của hội đồng Ban Giám khảo. Quán quân INSEE Prize 2018 thuộc về dự án “SEEN House – Giấc mơ trưa”, của nhóm sinh viên Thanh Hùng, Trúc Phương và Thùy Linh của trường ĐH Cần Thơ và ĐH Kiến Trúc TP HCM cùng thực hiện.

Nhóm sinh viên đoạt giải cho biết, dự án này nhằm mang đến cho các học sinh nghèo Trường THPT Thống Linh – Phương Trà – Cao Lãnh – Đồng Tháp một nơi nghỉ ngơi vào buổi trưa. Công trình SEEN House được thiết kế theo tiêu chí “công trình xanh” , tiết kiệm năng lượng, giải pháp tiết kiệm, dự trữ và kiểm soát nguồn nước sinh hoạt, sử dụng vật liệu địa phương và khả năng nhân rộng trong cộng đồng.

Một nhóm thí sinh đang trình bày đề tài cho hội đồng Ban Giám khảo
Một nhóm thí sinh đang trình bày đề tài cho hội đồng Ban Giám khảo

Ngoài mục đích chính là nơi nghỉ trưa cho khoảng 100 học sinh trong trường, SEEN House được thiết kế linh hoạt với nhiều mục đích sử dụng như: thiết kế riêng tư cho khu vực Nam và Nữ, không gian sinh hoạt chung, là nơi quản lí các bạn học sinh trong trường hợp nghỉ tiết học, sinh hoạt CLB Anh văn của trường. Bên cạnh đó, SEEN House không những là nơi nghỉ của các bạn học sinh mà nó còn là nơi để các bạn chăm trồng các loài rau, thực vật cung cấp cho bếp ăn từ thiện. Hành động đó là giá trị dự án SEEN House – giấc mơ trưa!

Giải Nhì và Giải Ba lần lượt thuộc về dự án “Trạm xe buýt xanh” của nhóm sinh viên từ trường ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP HCM, và dự án “Nhà vệ sinh xanh” của nhóm sinh viên trường ĐH Đông Đô – Hà Nội.

INSEE Prize 2018 đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, giải thưởng đã thu hút được sự quan tâm từ các bạn sinh viên trên toàn quốc. Là một giải thưởng uy tín, do đó Ban giám khảo INSEE Prize 2018 cũng là những chuyên gia đầu ngành xây dựng và vật liệu, đến từ Bộ Xây dựng, Hội đồng Công trình Xanh, Công ty tư vấn Công trình xanh và INSEE Việt Nam.

Ông Nguyễn Công Minh Bảo – Giám đốc Bền vững và Truyền thông INSEE Việt Nam cho biết “INSEE luôn đặt phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh cốt lõi, và với chương trình INSEE Prize đã thể hiện cam kết này không chỉ với xã hội và thế hệ trẻ mà còn dẫn đầu trong lĩnh vực xây dựng bền vững. Với chủ đề năm nay nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng bền vững, không chỉ giảm thiểu những tác động về môi trường của công trình, nhưng vẫn đảm bảo tính kinh tế, tiện dụng và an toàn cho người sử dụng".

“Tôi tin rằng khi bước ra từ sân chơi này, các bạn sinh viên sẽ thật sự hiểu được tầm quan trọng và khả năng áp dụng xây dựng bền vững để phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp”, ông Phạm Văn Bắc – Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đồng thời là Thành viên Ban giám khảo INSEE Prize 2018 đã chia sẻ.

Gia Hưng