Dùng quá nhiều chất khử trùng tay có thể làm tăng nguy cơ nhiễm coronavirus

(Dân trí) - Thường xuyên rửa tay và sử dụng thuốc khử trùng tay có thể làm giảm lây truyền virus nhưng các chuyên gia đang đưa ra cảnh báo rằng việc lạm dụng nó thực sự lại có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Dùng quá nhiều chất khử trùng tay có thể làm tăng nguy cơ nhiễm coronavirus - 1
Rửa tay đúng cách cũng rất quan trọng trong việc phòng ngừa lây nhiễm virus.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của công ty sản phẩm hóa chất Kao Corporation, giải thích rằng việc sử dụng quá nhiều thuốc khử trùng tay chứa cồn có thể loại bỏ hệ vi khuẩn bình thường phủ lên da chống lại mầm bệnh.

Phát ngôn viên của Kao Corporation giải thích rằng tất nhiên chúng ta cần phải rửa tay và sử dụng thuốc khử trùng tay có cồn để giảm lây truyền virus chủng mới là cần thiết, nhưng làm quá nhiều bất cứ điều gì đều là không tốt.

Thuốc khử trùng tay thường chứa 60 đến 95% cồn, giúp tay không có vi khuẩn và virus. Tuy nhiên, chất cồn này cũng làm mất màu da và dầu, và có thể dẫn đến da rất khô.

Da khô và da bị tổn thương có thể trở thành nơi trú ngụ của vi khuẩn gây bệnh và cũng làm tăng nguy cơ virus xâm nhập vào cơ thể thông qua vết cắt trên da.

"Để ngăn ngừa nhiễm virus, điều quan trọng hơn nhiều là rửa tay với một lượng xà phòng vừa phải trong hơn 30 giây một cách hiệu quả hơn là rửa tay nhiều lần trong ngày. Sau khi rửa tay, nó cũng rất quan trọng để đảm bảo bạn đã lau khô”, các nhà nghiên cứu cảnh báo.

Bên cạnh việc giữ cho bàn tay của bạn sạch sẽ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cũng khuyên nên thường xuyên làm sạch tất cả các bề mặt có khả năng chạm cao bao gồm mặt bàn, tay nắm cửa, đồ đạc trong phòng tắm, nhà vệ sinh, điện thoại, bàn phím, máy tính bảng và bàn cạnh giường ngủ.

"Ngoài ra, bạn cũng cần làm sạch bất kỳ bề mặt nào có thể có dính máu, phân hoặc chất dịch cơ thể”, các nhà nghiên cứu khuyến cáo.

Trang Phạm

Theo Mirror