Dùng mỹ phẩm chống nắng cao giúp giảm 1/3 nguy cơ bị ung thư da

(Dân trí) - Một nghiên cứu trong 10 năm đã tiết lộ, mỹ phẩm có độ chống nắng cao giúp giảm 1/3 nguy cơ bị ung thư da Bất kể màu da, hoặc xu hướng tắm nắng của bạn là gì, nghiên cứu chỉ ra rằng tất cả chúng ta nên sử dụng kem chống nắng có độ SPF 30 hoặc cao hơn.

Những phát hiện này dẫn đến một nghiên cứu khác trong đó phát hiện hầu hết những thương hiệu kem chống nắng phổ biến không đáp ứng được các tiêu chí cơ bản đưa ra bởi Học viện Da liễu Mỹ. Nó xảy ra đồng thời trong bối cảnh gần đây gia tăng những chẩn đoán u ác tính.

Dùng mỹ phẩm chống nắng cao giúp giảm 1/3 nguy cơ bị ung thư da - 1

Theo nghiên cứu mới về ung thư da, tất cả chúng ta nên sử dụng kem chống nắng có độ SPF 30 (chỉ số SPF (Sun Protection Factor), là thước đo số giờ trung bình làn da được bảo vệ của kem chống nắng khỏi tia UVB - loại tia cực tím gây ra cháy nắng da và góp phần gây ung thư da -PV) hoặc cao hơn.

Melanoma là một loại ung thư da có thể lan sang các bộ phận khác trong cơ thể, không giống như ung thư biểu mô tế bào đáy, bệnh hiếm khi lan ra chỗ khác.

Nghiên cứu trên 14.000 phụ nữ trong 10 năm, các nhà nghiên cứu tại Đại học Oslo phát hiện ra rằng những người dùng kem chống nắng có độ SPF ít nhất là 15 giảm 1/3 nguy cơ phát triển bệnh ung thư.

Điều thú vị là, đã có một số bằng chứng mâu thuẫn: một số người không bao giờ dùng kem chống nắng có nguy cơ bị ung thư da thấp hơn so với những người dùng kem chống nắng có độ SPF thấp.

Các nhà nghiên cứu đưa ra hai lý do chính cho nghịch lý này. Thứ nhất, họ tin rằng nhiều người sử dụng kem chống nắng không đúng cách. Hầu hết những người tham gia đều không có thói quen bôi lại kem chống nắng sau mỗi vài giờ, như các bác sĩ da liễu tư vấn trên toàn thế giới.

Melanoma là một loại ung thư da có thể lan sang các bộ phận khác trong cơ thể, không giống như ung thư biểu mô tế bào đáy, bệnh hiếm khi lan ra chỗ khác.
Melanoma là một loại ung thư da có thể lan sang các bộ phận khác trong cơ thể, không giống như ung thư biểu mô tế bào đáy, bệnh hiếm khi lan ra chỗ khác.

Thứ hai, những người sử dụng kem chống nắng thường kéo dài thời gian trong nắng của mình. Bất kể kem có độ chống nắng cao bao nhiêu thì không có loại kem nào có thể chống nắng 100%.

Tiến sĩ Reza Ghiasvand, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: "Một số người sử dụng kem chống nắng để kéo dài thời gian tiếp xúc với ánh nắng và để có được làn da rám nắng".

"Hơn nữa, nhiều người không dùng đúng số lượng kem chống nắng, quên bôi lại và không bôi trên tất cả các phần da tiếp xúc với nắng dẫn đến cháy nắng và tăng nguy cơ bị u ác tính”.

Bảo Ngọc (Theo Dailymails)