Đột phá Trí tuệ nhân tạo: Có thể dự đoán động đất và cứu sống vô số người

(Dân trí) - Theo các nhà khoa học hàng đầu, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được sử dụng để dự đoán động đất trong tương lai.

Đột phá Trí tuệ nhân tạo: Có thể dự đoán động đất và cứu sống vô số người - 1

Các chuyên gia luôn tin rằng động đất là không thể tiên đoán, nhưng với những phát triển mới nhất trong thuật toán máy móc (machine learning), các nhà khoa học cảm thấy điều này không còn bao lâu có thể xảy ra.

Đây là kết quả từ việc tạo ra các máy móc có khả năng "lắng nghe" đá. Khi các loại đá nhất định được đặt dưới áp lực tăng chậm thường xảy ra trước một trận động đất, chúng sẽ phát ra âm thanh ầm ầm trầm thấp.

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Cambridge, Anh đã tái hiện lại ảnh hưởng của các trận động đất mạnh lên trên các khối đá trong phòng thí nghiệm và sau đó sử dụng một bộ phận được phát triển mới của AI để làm nổi bật các tín hiệu cho thấy sự rung chuyển sắp xảy ra.


Trí tuệ nhân tạo có thể nghe tiếng ầm ầm của đá.

Trí tuệ nhân tạo có thể nghe tiếng ầm ầm của đá.

Các ảnh hưởng áp lực lên khối đá thường xảy ra khoảng một tuần trước một trận động đất, cho phép các nhà khoa học có thể đánh dấu khi nào một cơn rung chấn có thể tấn công.

Đồng tác giả nghiên cứu, ông Colin Humphreys, Giáo sư khoa học vật liệu tại Đại học Cambridge, phát biểu trên Reuters: "Người ta đã nói bạn không thể dự đoán động đất. Mọi người đã cố gắng. Bây giờ, chúng tôi nói chúng tôi tin rằng đây là lần đầu tiên chúng ta có thể dự đoán một trận động đất trong phòng thí nghiệm”.

AI có khả năng xác định những tiếng ầm ầm thấp mà ngày càng mạnh hơn khi trận động đất tiếp cận trong một động thái có thể cứu sống vô số người. Các nhà khoa học tin rằng chiếc máy này có tiềm năng lớn, và bước tiếp theo là áp dụng nó vào các khu vực dễ bị động đất. Sau đó, họ sẽ cố gắng xác định trận động đất mạnh như thế nào.

Tác giả chính Bertrand Rouet-Leduc, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Cambridge, cho biết: "Chúng ta đang ở vào thời điểm phát triển vượt bậc về thiết bị đo đạc, thuật toán máy móc, những chiếc máy tính nhanh hơn và khả năng xử lý các bộ dữ liệu khổng lồ, có thể đem đến những tiến bộ to lớn trong khoa học về động đất"

Đào Hiền (Theo Express)