Độc đáo với chiếc bếp nóng lạnh tận dụng nhiệt

(Dân trí) - Sau 2 năm mày mò nghiên cứu, hai anh Tưởng Văn Huấn và Nguyễn Tiến Hồng đến từ thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn đã chế tạo thành công chiếc bếp nóng lạnh tận dụng nhiệt, đây được xem là một giải pháp rất hữu ích cho bà con quê anh.

Độc đáo với chiếc bếp nóng lạnh tận dụng nhiệt

Đối với các tỉnh miền núi như Bắc Kạn, đa số các hộ gia đình vẫn sử dụng bếp củi để nấu nướng. Thời tiết khắc nghiệt, có những thời điểm nhiệt độ chỉ còn vài độ C, do đó nhu cầu sử dụng nước nóng trong sinh hoạt ở nơi đây là rất lớn.


Sau hai năm nghiên cứu, hai anh Tưởng Văn Huấn và Nguyễn Tiến Hồng đến từ thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn đã chế tạo thành công chiếc bếp nóng lạnh tận dụng nhiệt.

Sau hai năm nghiên cứu, hai anh Tưởng Văn Huấn và Nguyễn Tiến Hồng đến từ thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn đã chế tạo thành công chiếc bếp nóng lạnh tận dụng nhiệt.

Giải pháp hướng tới phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân vùng nông thôn, miền núi, những vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Người dân vẫn có nước nóng để sử dụng trong những ngày mùa đông giá rét mà không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí phát sinh nào cho chất đốt.

Bếp nóng lạnh tận dụng nhiệt có cấu tạo khá đơn giản: Bếp đun được lắp đặt gắn liền với bình chứa. Bình chứa thiết kế bằng inox theo hình bán nguyệt, bao quanh vị trí đun, có 2 đường dẫn nước vào và ra; bên trong có tấm thu nhiệt làm nóng nước. Khi lắp đặt, bên ngoài bếp được xây kiên cố bằng gạch và xi măng, ngoài ra sử dụng thêm cát bao quanh bình chứa để giữ nhiệt cho nước.


Chiếc bếp nóng lạnh tận dụng nhiệt cấu tạo khá đơn giản.

Chiếc bếp nóng lạnh tận dụng nhiệt cấu tạo khá đơn giản.

Nguyên lý hoạt động của Bếp nóng lạnh tận dụng nhiệt như sau: nước lạnh được lấy từ đường nước đang sử dụng của gia đình dẫn tới bếp đun nấu, nước chảy qua dây cấp, van một chiều vào bình chứa. Sau khoảng 20 phút, nước trong bình sẽ được làm nóng từ nhiệt thừa trong quá trình đun nấu và được dẫn tới nơi sử dụng như: nhà tắm, khu rửa bát… Trung bình 60 phút đun nấu thu được 180 lít nước nóng và khi pha nước lạnh được hơn 500 lít nước để sử dụng. Ưu điểm lớn nhất của sản phẩm này chính là có thể tận dụng được năng lượng dư thừa trong quá trình đun nấu , kinh phí lắp đặt rẻ, rất phù hợp với các hộ dân còn khó khăn về kinh tế.

Từ những người hàng xóm sử dụng đầu tiên, đến nay hai anh đã cung cấp và lắp đặt hơn 100 sản phẩm cho các hộ gia đình. Giải pháp của hai anh không những góp phần phát triển nền kinh tế của tỉnh mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho bà con nơi đây.

Với hiệu quả thiết thực và tính ứng dụng cao, giải pháp Bếp nóng lạnh tận dụng nhiệt của nhóm tác giả Tưởng Văn Huấn và Nguyễn Tiến Hồng đã được trao giải nhì tại Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn năm 2014 - 2015; được lựa chọn tham gia Hội thi cấp toàn quốc và đạt giải khuyến khích.

Hoàng Công