Độc đáo những bức tranh đang “sống” được vẽ bằng… vi khuẩn

(Dân trí) - Những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bằng khoa học này thực sự đang sống theo nghĩa đen. Bằng cách vẽ đặc biệt, các chi tiết trong bức tranh sẽ dần hiện ra trước mắt chúng ta và liên tục thay đổi theo từng giây, từng phút.

“Khoa học” và “Nghệ thuật”, hai lĩnh vực vẫn được coi là không hề liên quan đến nhau, lại được kết hợp hết sức ăn ý trong những bức tranh “sống” được vẽ bằng…vi khuẩn.

Không giống với loại tranh mà chúng ta thường thấy, những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bằng khoa học này, thực sự đang sống theo nghĩa đen. Bằng cách vẽ đặc biệt, các chi tiết trong bức tranh sẽ dần hiện ra trước mắt chúng ta, và liên tục thay đổi theo từng giây, từng phút.

Độc đáo những bức tranh đang “sống” được vẽ bằng… vi khuẩn - 1

Được biết, để vẽ nên những bức tranh “sống” này, họa sĩ (chính là các sinh viên) sẽ dùng đĩa petri có chứa môi trường dinh dưỡng làm phông nền; dùng các dụng cụ trong phòng thí nghiệm thay cho cọ vẽ; màu vẽ, trong môn nghệ thuật đặc biệt này, sẽ chính là các loại vi khuẩn, mỗi loại lại có một màu sắc khác nhau. Được biết, trên thế giới có rất nhiều những cuộc thi vẽ tranh bằng vi khuẩn, được tổ chức cho sinh viên, cũng như những người đam mê khoa học.

Cùng khám phá cách vẽ tranh bằng vi khuẩn hết sức độc đáo này trong video dưới đây:

Độc đáo những bức tranh đang “sống” được vẽ bằng…vi khuẩn

Minh Nhật

Theo CC