Điểm mặt những “siêu nhân” trong thế giới động vật

(Dân trí) - Không chỉ có trong các bom tấn điện ảnh Marvel, những siêu năng lực như: biến hình, mọc móng vuốt tức thời hay thậm chí là bất tử hoàn toàn hiện diện trong thế giới của các loài động vật

dong_vat_dac_biet_1

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, lớp da của loài chuột chũi trụi lông, có địa bàn sinh sống chủ yếu ở châu Phi, hoàn toàn không có các chất đóng vai trò gửi tín hiệu cảm giác đau đến cơ quan thần kinh trung ương. Do đó, có thể nói rằng loài chuột có vẻ ngoài khá gớm ghiếc này sẽ không bao giờ cảm thấy đau dưới các tác động cơ học. Bên cạnh đó, chuột chũi trụi lông còn cho thấy khả năng miễn nhiễm với bệnh ung thư, Đồng thời, chúng cũng hầu như không có bất kỳ biểu hiện nào của sự lão hóa trong suốt vòng đời.

Điểm mặt những “siêu nhân” trong thế giới động vật - 1

Mặc dù có kích thước siêu nhỏ nhưng bọ gấu nước lại sở hữu cho mình một sức sống đáng kinh ngạc. Thậm chí, các nhà khoa học còn cho rằng chúng là một loài sinh vật gần như bất tử. Cụ thể, hầu như không có bất kỳ yếu tố tự nhiên nào có thể giết chết được gấu nước. Loài động vật tám chân này có thể sống trong khoảng nhiệt từ -272°C đến tận 150°C và áp suất lớn nhất chúng có thể chịu được lên tới 40.000 kPa. Ngoài ra, gấu nước còn có thể sống tốt trong môi trường có cường độ phóng xạ cao cũng như không có không khí của vũ trụ.

Điểm mặt những “siêu nhân” trong thế giới động vật - 2

Giống như người sói, móng vuốt của loài ếch lông có thể nhô ra gần như ngay lập tức khi cần thiết. Đặc biệt hơn, bộ móng vuốt này được hình thành từ xương chứ không phải là keratin như các loài động vật khác. Trong điều kiện bình thường, móng vuốt của ếch lông sẽ nằm ẩn trong các ngón tay và được bao bọc bởi lớp da. Tuy nhiên, khi chúng cảm thấy có mối nguy hiểm đang rình rập, bộ móng sắt nhọn này sẽ mọc xuyên qua da để trở thành một thứ vũ khí đáng gờm.

Điểm mặt những “siêu nhân” trong thế giới động vật - 3

Bạch tuộc bắt chước là sinh vật đã đưa kỹ thuật “hóa trang” lên một tầm cao mới. Loài bạch tuộc này không những có khả năng biến đổi màu sắc da hết sức linh hoạt để tiếp màu với môi trường xung quanh nhằm mục đích ngụy trang, mà còn có thể “copy” cả hình dáng, hành động cũng như cách di chuyển của bất cứ vật thể hay loài động vật nào mà chúng muốn bắt chước.

Điểm mặt những “siêu nhân” trong thế giới động vật - 4

Với đôi chân đặc biệt, bọ chét chính là nhà vô địch nhảy cao trong trong thế giới động vật. Cụ thể, một con bọ chét hoàn toàn có thể tiến xa đến 33 cm, hoặc đạt đến độ cao 18 cm, chỉ với một cú nhảy. Thoạt nghe qua, khoảng cách chỉ vài chục centimet có vẻ hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, cần nhớ rằng kích thước của một con bọ chét chỉ chưa đến 1,5 mm. Do đó, nếu lớn bằng một người bình thường thì chúng có thể dễ dàng từ mặt đất vút lên tầng 65 của một tòa nhà chọc trời chỉ với một cú bật nhảy.

Thảo Vy

Theo BS