“Đĩa bay” lạ được trưng bày tại Trung Quốc

(Dân trí) - Thiết bị lạ được cho là một máy bay trực thăng có thiết kế giống với các thí nghiệm quân sự giữa thế kỷ XX của Mỹ và rất có thể sẽ khiến những người săn lùng UFO bất ngờ hiện đang có mặt tại Triển lãm Trực thăng ở Thiên Tân.

“Đĩa bay” lạ được trưng bày tại Trung Quốc - 1
Thiết bị được cho là đĩa bay của Trung Quốc phát triển.

Cỗ máy này có tên Super Great White Shark, được mô tả là một chiếc đĩa bay có hình tròn và có một buồng lái ở trung tâm, với một lưỡi dao quay khổng lồ bao quanh các phi công. Nguyên mẫu không có kính buồng lái, nhưng thân máy bằng nhựa.

Theo các bức ảnh được cư dân mạng chụp lại, cỗ máy được cho có chỗ cho hai người ngồi cạnh nhau điều khiển, cũng được cho là được trang bị ít nhất hai loại tên lửa khác nhau.

Đây không phải là cỗ máy đầu tiên có hình đĩa bay. Trước đó đã có nhiều tin đồn từ lâu về việc Đức Quốc xã đang thử nghiệm loại máy bay hình đĩa bay.

Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ cũng liên tục cố gắng chế tạo máy bay cất cánh thẳng đứng hình đĩa.

Vào những năm 1950, Avro Canada đã thực hiện nghiên cứu cho quân đội Mỹ trong cái gọi là Dự án 1794, gần giống với cỗ máy Trung Quốc với buồng lái một chỗ ngồi được bao quanh bởi một tuabin lớn.

Công việc lên đã đạt được đến mức được cho là hoàn thiện trong việc tạo ra Avrocar, trong đó tuabin được đặt vào trung tâm, và các phi công ngồi trong buồng lái riêng biệt ở phía đối diện. Tuy nhiên, chiếc máy bay hình đĩa được chứng minh là không ổn định để thực hiện chuyến bay cao hơn 1 mét so với mặt đất, hoặc nhanh hơn 50 km/h, và cuối cùng khái niệm này đã bị từ bỏ.

Khôi Nguyên

Theo Sputnik