Đánh đòn trẻ em làm chúng "hung hăng và khó gần gũi hơn"

(Dân trí) - Theo các nhà nghiên cứu Mỹ, sự trừng phạt thân thể "không hiệu quả" và có liên quan đến các vấn đề về hành vi như đánh nhau và gây rối trong lớp học. Đánh đòn trẻ em làm cho hành vi của trẻ "tệ hơn chứ không tốt hơn" và làm cho thanh thiếu niên "hung dữ hơn".

Đánh đòn trẻ em làm chúng "hung hăng và khó gần gũi hơn" - 1

Cuộc nghiên cứu này, diễn ra sau gần một tháng Scotland gia nhập danh sách các quốc gia cấm hoàn toàn việc đánh trẻ em, thêm vào một lý do cho việc chống sử dụng hình thức trừng phạt thân thể.

Tiến sĩ Elizabeth Gershoff thuộc Đại học Texas, Austin, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về việc sử dụng đánh đòn trẻ em và kết luận rằng nó "làm cho chúng hung dữ hơn và khó gần gũi hơn".

Các nghiên cứu trước đây cũng cho thấy sự liên quan giữa hình phạt thể xác ở trẻ em với sự bắt đầu của chứng trầm cảm, lo lắng, và lạm dụng ma túy và rượu.

Trong nghiên cứu gần đây nhất, được xuất bản trên tạp chí Khoa học Tâm lý, Tiến sĩ Gershoff và các cộng sự đã ghi nhận hành vi của các trẻ em mà cha mẹ không đánh đòn chúng và của những người có làm điều đó, theo như báo cáo của các giáo viên.

Những phát hiện cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa các nhóm, với sự gia tăng các vấn đề về hành vi từ lứa tuổi từ năm đến tám tuổi.

Tiến sĩ Gershoff nói: "Nó ảnh hưởng đến mức độ chúng tranh cãi với các trẻ em khác, đánh nhau, hành động bốc đồng và gây rối trong lớp học.

Tiến hành một cuộc thử nghiệm có kiểm soát để tìm ra những ảnh hưởng của việc đánh đập trẻ em là phi đạo đức, vì nó sẽ liên quan đến việc nói với cha mẹ chúng đánh con cái họ.

Tuy nhiên, bằng cách phân chia 12.112 trẻ em vào các nhóm bị đánh đập và nhóm không bị đánh đập, và sau đó ghép chúng theo các đặc điểm khác nhau, các nhà nghiên cứu đã có thể ước chừng một thiết lập thử nghiệm.

Tiến sĩ Gershoff cho rằng một trong những mối liên hệ chính giữa việc đánh đập và hành vi xấu là trẻ em không phải học cách tự kiểm soát.

"Những gì đánh đập dạy cho chúng là khi có phụ huynh ở xung quanh, chúng nên hành xử như thế, nếu không chúng sẽ bị đánh. Con không học cách tự quản lý chính mình khi cha mẹ không ở bên cạnh", tiến sỹ Gershoff nói.

Hiện tại, có 53 quốc gia đang có lệnh cấm đánh đập trẻ em.

Nhiều người cho rằng cấm hành hung thể chất trẻ em chỉ đơn thuần là cung cấp cho trẻ em sự bảo vệ giống như chống bạo lực đối với người lớn.

Mặc dù vậy, cũng có những tiếng nói phản đối các lệnh cấm trừng phạt thân thể. Nhóm Chiến dịch hợp lý Scotland đang kêu gọi các luật hiện hành ở nước này không thay đổi với lý do "cha mẹ nên quyết định có nên đánh con cái hay không, chứ không phải là Chính phủ".

Nhưng Tiến sĩ Gershoff cho rằng thông điệp quan trọng trong công việc của cô là sự trừng phạt thân thể chỉ đơn giản là "không hiệu quả".

"Tất cả chúng ta đều nản lòng khi mọi thứ không đi theo đúng hướng. Công việc làm cha mẹ của chúng ta là dạy trẻ cách xử lý vấn đề đó, Tiến sĩ Gershoff nói.

"Đánh đập không dạy chúng những điều đó”.

Đào Hiền (Theo Independent)