Dân số thế giới sẽ bắt đầu giảm trong vòng 45 năm nữa

(Dân trí) - Số người trên thế giới sẽ tiếp tục tăng từ 7,8 tỷ người hiện nay lên đỉnh điểm 9,7 tỷ người vào khoảng năm 2050, nhưng đến năm 2100 sẽ giảm đi gần 1 tỷ người.

Sinh đẻ có kế hoạch và giáo dục cho bé gái tốt hơn là những nguyên nhân chính dẫn đến sự giảm dân số.

Dân số thế giới sẽ bắt đầu giảm trong vòng 45 năm nữa - 1

Các chuyên gia cho rằng Nhật Bản, Ý và Tây Ban Nha nằm trong số các nước có số dân giảm còn một nửa.

Nhưng do số người cao tuổi tăng lên cho nên sẽ không có đủ người trẻ tuổi có khả năng sinh sản để duy trì dân số. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Washington, Mỹ, các nước Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Thái Lan sẽ chỉ còn một nửa số dân. Các nhà nghiên cứu cho rằng đại dịch Covid-19 có thể làm các mô hình dân số bị mất chính xác nhưng số người chết quá nhiều vì căn bệnh này gần như không ảnh hưởng gì đến các xu hướng dự báo dân số.

Đến năm 2100, nước Mỹ sẽ có số dân trong độ tuổi lao động đứng thứ 4 trên thế giới với khoảng 181 triệu người.

Giáo sư Stein Emil Vollset của Trường đại học Washington nói rằng ý nghĩa xã hội, kinh tế và sức mạnh địa chính trị của những dự báo này là rất quan trọng. Cụ thể là các dự báo cho thấy mức giảm dân số ở độ tuổi lao động sẽ chậm lại, tốc độ tăng trưởng GDP có thể dẫn đến những thay đổi lớn về sức mạnh kinh tế toàn cầu vào cuối thế kỷ.

Ứng phó với tình hình giảm dân số rất có thể sẽ trở thành một mối quan tâm lớn đối với các nhà hoạch định chính sách của nhiều nước, cho dù họ vẫn phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các nỗ lực tăng cường sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và sự tiến bộ về quyền của phụ nữ.

Trong khi dân số giảm là một điều tốt ở khía cạnh thế giới sẽ giảm được phát thải carbon và giảm áp lực lên các hệ thống lương thực, thì các vấn đề khác như là quá nhiều người già và quá ít người trẻ, các thách thức về kinh tế,.. sẽ nổi lên trở thành khó khăn ở nhiều xã hội, khiến nhiều nước phải vật lộn làm sao để phát triển được với số ít người lao động và người đóng thuế.

Đó là chưa kể đến năng lực của các nước làm sao để có được nguồn lực kinh tế tài chính dồi dào để tài trợ cho các quỹ xã hội và quỹ chăm sóc sức khỏe cho người già.

Phạm Hường

Theo The Sun