Đàn ông ở Australia chuộng tiêm botox vào… "của quý"

(Dân trí) - Nam giới ở Australia được ghi nhận đang ngày càng thích tiêm botox vào… bìu của họ.

Lý do cho xu thế này là bởi cánh đàn ông đến từ xứ sở chuột túi muốn làm thư giãn “quả bóng” của mình và làm giảm các nếp nhăn.

Đàn ông ở Australia chuộng tiêm botox vào… của quý - 1
Cánh nam giới ở Australia đang rất thích “tân trang” cho của quý của mình bằng botox.

Bên cạnh đó, lý do y tế được đưa ra đó là những người đàn ông bị đau tinh hoàn thường tìm đến, hoặc vì lý do thẩm mỹ để có cảm giác mịn màng hơn và nhìn lớn hơn giúp cho quan hệ tình dục trở nên dễ chịu.

“Lý do phổ biến nhất mà chúng tôi có những người yêu cầu thực hiện là vì bìu của họ bị co thắt chặt, đè lên tinh hoàn của họ và thật đau đớn”, bác sĩ Jayson Oates, bác sĩ phẫu thuật chính và giám đốc y khoa của CALIBER Clinic, một chuyên khoa dành riêng cho việc tăng cường y tế nam giới cho biết.

Nếu bạn trải qua việc phẫu thuật, sẽ mất từ ​​3 - 5 ngày để thấy một số thay đổi và 2 tuần đầy đủ để thấy hiệu quả hoàn chỉnh. Thời gian phục hồi gần như ngay lập tức, và các bác sĩ khuyên không nên tập thể dục ngay sau khi làm thủ thuật.

Giá của một ca thực hiện thủ thuật trị giá 1.000 đô Australia bao gồm 55 mũi tiêm sâu vào da được thực hiện sau khi gây tê cục bộ được áp dụng cho khu vực nhạy cảm.

Tại Mỹ vào năm 2016, thủ tục sẽ nằm trong khoảng từ 500 đến 800 USD mỗi lần. Hiện tại, ở Anh, nó có giá 2.800 bảng Anh.

Minh Long (Theo IFL Science)