Cuối cùng, chúng ta đã có thể kết liễu HIV?

(Dân trí) - Một trung tâm chăm sóc sức khỏe tình dục hàng đầu đang nhắm đến mục tiêu sẽ không có thêm trường hợp HIV nào nữa sau khi số lượng chẩn đoán căn bệnh này tiếp tục giảm cực lớn trong năm thứ hai liên tiếp.

Cuối cùng, chúng ta đã có thể kết liễu HIV? - 1

Kể từ năm 2015, lượng bệnh nhân HIV của phòng khám sức khỏe tình dục ở 56 phố Dean đã giảm 2/3.

Sự sụt giảm lớn như vậy được cho là do việc kiểm tra nghiêm ngặt những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao, và là kết quả của thuốc phòng chống HIV – PrEP.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe quốc gia của Anh (NHS) sẽ dành hơn 10 triệu bảng để đưa loại thuốc đột phá này đến với hơn 10.000 người dân vào tháng tới, và đây sẽ là cuộc thử nghiệm thuốc thuộc loại này lớn nhất từ trước đến nay.


Cuộc thử nghiệm này sẽ có sự tham gia của ít nhất 10.000 người và được thực hiện qua các phòng khám sức khỏe tình dục.

Cuộc thử nghiệm này sẽ có sự tham gia của ít nhất 10.000 người và được thực hiện qua các phòng khám sức khỏe tình dục.

Từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, bệnh viện London trụ sở ở Soho đã chẩn đoán 136 người nhiễm HIV, và dự kiến, đến cuối năm nay, con số này sẽ tăng lên thành 233 người.

Điều này sẽ khiến cho mức giảm này đạt hơn 40% trong năm thứ hai liên tiếp, từ 393 người trong năm ngoái và 679 người trong năm 2015.

Các bác sĩ đang thảo luận về khả năng thực tế của việc chỉ cần dùng thuốc một lần mà có thể đánh bật HIV. Là trung tâm chăm sóc sức khỏe tình dục lớn nhất ở Châu Âu, con số của phòng khám Phố Dean cho thấy tiềm năng trong việc giảm các ca lây nhiễm HIV.


PrEP sẽ được thử nghiệm vào tháng tới.

PrEP sẽ được thử nghiệm vào tháng tới.

Ở Anh, cứ có 9 ca chẩn đoán nhiễm bệnh thì sẽ có một trường hợp được thực hiện tại phòng khám Phố Dean.

Tiến sĩ Aln McOwan cho rằng “cuối cùng chúng ta cũng đã có công cụ để đánh bật HIV”.

Cuối cùng, chúng ta đã có thể kết liễu HIV? - 4

Việc giảm tỷ lệ nhiễm HIV nhiều như vậy được cho là nhờ việc thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt đối với những người đồng tính nam.

Trong năm 2015, phòng khám này đã chẩn đoán 60 – 70 trường hợp dương tính mỗi tháng.

Số liệu của Tổ chức Y tế Công Cộng ở Anh cho thấy các ca chẩn đoán nhiễm HIV ở Anh đã giảm từ hơn 3.000 trường hợp trong năm 2006 xuống còn 2.603 trường hợp trong năm 2015.

Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm thuốc PrEP vào tháng tới chỉ được tiến hành nếu được sự ủng hộ của Tòa án Tối cao.

Anh Thư (Theo Metro)