Con người sẽ “chiến thắng” bệnh cảm cúm trong tương lai không xa?

(Dân trí) - Có một sự thật phũ phàng là con người đã có thể cấy ghép các cơ quan, thụ tinh nhân tạo, chữa lành ung thư… nhưng lại hoàn toàn bó tay với bệnh “cảm cúm” thông thường!

Trong tiến trình phát triển của nhân loại, nền y học đã có những bước tiến vượt bậc! Đến ngày nay, chúng ta đã có thể chữa khỏi các căn bệnh vẫn được coi là “nan y”, trong quá khứ như: đậu mùa hay bệnh dại. Thậm chí, việc cấy ghép, thay thế các bộ phận trên cơ thể giờ đã không còn quá mới mẻ. Dẫu vậy, lại có một sự thật hết sức phũ phàng là chúng ta vẫn chưa thể tìm ra nổi cách chữa trị dứt điểm cho một căn bệnh quá đỗi bình thường là “cảm cúm”.

Con người sẽ “chiến thắng” bệnh cảm cúm trong tương lai không xa? - 1

Chắc hẳn ai cũng đã từng ít nhất một lần bị bệnh cảm cúm hành hạ. Tuy nhiên, có lẽ ít người biết rằng, tất cả các loại thuốc được quảng bá là “chữa cảm cúm”, thực chất, chỉ là giảm nhẹ các triệu chứng của căn bệnh này như: sổ mũi, nhức đầu, ho… Còn thời gian chúng ta khỏi bệnh hoàn toàn lại phụ thuộc vào khả năng của hệ miễn dịch.

Nguyên nhân mà bệnh cảm cúm “khó nhằn” đến vậy là bởi tác nhân gây bệnh chính là virut. Theo đó, khi virut gây bệnh cảm cúm xâm nhập vào cơ thể, chúng sẽ sử dụng một loại tế bào protein của con người có tên là “N-myristoyltransferase” (NMT) để tạo ra lớp vỏ capsid, bộ phận hoạt động như lá chắn, bảo vệ cho virut khỏi các tác nhân bên ngoài.

Từ đó, chúng có thể thản nhiên nhân bản và tăng số lượng theo cấp số nhân. Ngoài ra, vì có hàng loạt chủng virut có thể gây bệnh cảm cúm, mà mỗi phương thuốc gần như chỉ có thể “đối phó” đặc hiệu với một loại virut cho nên việc tiêu diệt tất cả chúng đã khó lại càng khó. Đó là còn chưa kể đến khả năng tiến hóa một cách chóng mặt của virut để kháng lại các loại thuốc mà chúng ta sử dụng.

Con người sẽ “chiến thắng” bệnh cảm cúm trong tương lai không xa? - 2

Tuy nhiên, mới đây một nhóm nghiên cứu tại Anh Quốc đã tuyên bố rằng, mình đã tìm ra phương pháp có thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh cảm cúm, mà từ trước đến nay nền y học vẫn bó tay!

Cụ thể, thay vì nhắm đến các triệu chứng của bệnh cảm cúm hay virut gây bệnh, những nhà khoa học này lại phát triển một loại phân tử đặc biệt, để tác động vào chính các tế bào của con người, mà cụ thể là loại tế bào “NMT”. “Nếu không thể triệt hạ trực tiếp các loại virut gây cảm cúm, có lẽ chúng ta nên biến cơ thể mình thành một nơi “kém hấp dẫn” đối với virut”- Người đại diện của nhóm nghiên cứu nói.

Con người sẽ “chiến thắng” bệnh cảm cúm trong tương lai không xa? - 3

Loại phân tử được đề cập có tên là IMP-1088. Trên lý thuyết, IMP-1088 sẽ hoạt động như một bức tường thành ngăn cản virut tiếp cận với tế bào NMT của con người. Các thử nghiệm cũng đã cho thấy rằng, phương pháp này tỏ ra rất hữu hiệu đối với nhiều chủng virut gây bệnh cảm cúm phổ biến hiện nay. Bên cạnh đó, trong quá trình thử nghiệm, IMP-1088 cho thấy nó không gây ra bất kỳ tác động xấu nào lên tế bào của con người. Dựa trên tính hiệu tích cực này, nhóm nghiên cứu cho biết rằng, họ sẽ sớm tiến hành các thử nghiệm lên động vật và xa hơn là trên chính cơ thể người, trong tương lai không xa!

Cách virus cúm tấn công cơ thể người.

Thảo Vy

Theo Futurism