Cơ thể bảo quản 2.000 năm vẫn còn mái tóc và làn da mềm mại

(Dân trí) - Phu nhân Dai được coi là xác ướp được bảo quản tốt nhất chưa từng có được phát hiện. Cô ấy đã tồn tại dưới dạng xác ướp khoảng 2.100 năm tuổi nhưng vẫn có một làn da mềm mại, đầy đủ tóc, lông mi, cánh tay và chân của cô vẫn có thể uốn cong được.

Phu nhân Dai tên là Xin Zhui, vợ của Hầu tước Dai sống trong triều đại nhà Hán.

Cơ thể của Xin Zhui, vợ của Hầu tước Dai, được coi là xác ướp bảo quản tốt nhất từ trước đến giờ
Cơ thể của Xin Zhui, vợ của Hầu tước Dai, được coi là xác ướp bảo quản tốt nhất từ trước đến giờ

Khi Xin Zhui qua đời hơn 2.000 năm trước đây, cô đã bị thừa cân và được cho là đã bị mắc bệnh cao huyết áp, tắc nghẽn động mạch, tiểu đường và có một trái tim bị hư hỏng nặng.

Ngôi mộ của cô được phát hiện thấy bên trong một sườn đồi ở Hồ Nam, Trung Quốc khi công nhân đang cố gắng tìm một nơi trú ẩn.

Các nhà khoa học đã sửng sốt khi phát hiện ra cô vẫn còn giữ lại được nhiều phần cơ thể như tất cả các cơ quan nội tạng nguyên vẹn cùng nhóm máu A của cô.

Tái tạo lại diện mạo Phu nhân Dai trước khi chết ở độ tuổi 50 vì bệnh tim
Tái tạo lại diện mạo Phu nhân Dai trước khi chết ở độ tuổi 50 vì bệnh tim

Vẫn còn rất nhiều bí ẩn bao quanh, như một vở nhạc kịch về cuộc đời Phu nhân Dai.

Xác ướp đang được đặt ở thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Sau khi phân tích cơ thể của cô, các nhà khoa học tin rằng Phu nhân Dai đã chết ở độ tuổi 50 vì bệnh tim do lối sống xa hoa của mình.

Thi thể của cô được bảo quản rất tốt và các nhà khoa học cho biết món cuối cùng cô ấy đã ăn trước khi chết là dưa.

Khi ngôi mộ của cô được phát hiện, cơ thể cô được chôn cùng với tủ quần áo gồm 100 sản phẩm may mặc lụa, 160 gỗ chạm khắc đại diện cho các đầy tớ cũng như các đồ dùng trang điểm và đồ dùng trong nhà tắm.

Cơ thể được bọc trong hơn 20 lớp lụa và sau đó được đóng trong bốn quan tài chứa than củi và được niêm phong bằng đất sét, để làm cho quan tài kín hơi và vi khuẩn không thể xâm nhập.

Mô phỏng phòng chôn cất nơi Phu nhân Dai. Cơ thể được bọc trong hơn 20 lớp lụa và sau đó được đóng trong bốn quan tài chứa than củi và được niêm phong bằng đất sét.
Mô phỏng phòng chôn cất nơi Phu nhân Dai. Cơ thể được bọc trong hơn 20 lớp lụa và sau đó được đóng trong bốn quan tài chứa than củi và được niêm phong bằng đất sét.

Thu Hồng (Theo Dailymail)