Cô bé 14 tuổi có sở thích ăn… tóc kì lạ ở Ấn Độ

(Dân trí) - Cô gái được chẩn đoán đã mắc hội chứng Rapunzel, một tình trạng cực kỳ hiếm gặp.

Một cô bé 14 tuổi ở Ấn Độ được xác định đã bí mật ăn tóc của chính mình dẫn đến có một quả “bóng” tóc khổng lồ được lấy ra khỏi bụng.

Cô bé 14 tuổi có sở thích ăn… tóc kì lạ ở Ấn Độ - 1
Việc “ăn” tóc có thể mang lại nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho sức khoẻ con người.

Cô bé đã buộc phải đến bác sĩ với tình trạng đau bụng và nôn mửa. Đáng ngạc nhiên, các bác sĩ tìm thấy khoảng 1,3 kg quả bóng tóc.

Cô được chẩn đoán mắc hội chứng Rapunzel, một tình trạng cực kỳ hiếm gặp trong đó có một quả bóng tóc trong dạ dày - được biết đến với tên y học là trichobezoar.

Chỉ có khoảng 60 trường hợp mắc hội chứng Rapunzel đã được báo cáo trong các tài liệu y khoa kể từ khi tình trạng này được công nhận lần đầu tiên trên thế giới vào năm 1968.

Hầu hết các trường hợp mắc hội chứng Rapunzel được chẩn đoán ở trẻ em và thanh niên từ 13 đến 20 tuổi, theo một nghiên cứu năm 2009 cho biết.

Những người mắc hội chứng Rapunzel thường có một tình trạng sức khỏe tâm thần đặc biệt hoặc có sở thích… ăn tóc. Tình trạng này có liên quan đến một rối loạn tâm thần khác được gọi là trichotillomania, hoặc mong muốn nhổ tóc của một người.

Chỉ có khoảng 10% đến 30% những người mắc bệnh trichotillomania cũng mắc bệnh trichophagia. Và trong số những người có cả 2 điều kiện, chỉ có khoảng 1% phát triển khối tóc trong đường tiêu hóa của họ.

Ăn tóc thực tế có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm tắc nghẽn ruột và thậm chí tử vong.

Năm 2017, một cô gái 16 tuổi ở Anh đã chết vì hội chứng tương tự sau khi một quả bóng tóc trong bụng dẫn đến nhiễm trùng gây tử vong.

Minh Long

Theo Live Science