Chuyên gia khuyên nên bắt đầu khám sàng lọc trực tràng ở tuổi 45

(Dân trí) - Ung thư đại trực tràng là căn bệnh ung thư gây tử vong cao thứ 4 thế giới sau ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư gan. Nhưng nếu được phát hiện sớm thì tỉ lệ chữa khỏi có thể lên đến 90%.

Chuyên gia khuyên nên bắt đầu khám sàng lọc trực tràng ở tuổi 45 - 1

Theo hướng dẫn mới được ban hành ngày 30 tháng năm bởi Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), nên bắt đầu khám sàng lọc ung thư đại trực tràng ở tuổi 45 chứ không phải tuổi 50. Khuyến cáo này là câu trả lời cho sự gia tăng đều đặn tỉ lệ mắc ung thư đại trực tràng ở những người Mỹ trẻ tuổi trong vài thập kỉ.

Với những người có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng ở mức trung bình, những người mà bản thân hoặc gia đình không có tiền sử mắc bệnh này và những người không bị bệnh viêm ruột, ACS khuyến nghị nên bắt đầu khám sàng lọc thường xuyên ở tuổi 45 bằng xét nghiệm phân hoặc nội soi, như soi ruột kết. Hướng dẫn mới của ACS, đăng trên CA: Tạp chí Ung thư cho Các nhà lâm sàng, đã xác nhận sáu phương pháp khám sàng lọc khả thi.

Ung thư đại trực tràng là nguyên nhân phổ biến thứ hai của việc qua đời do ung thư ở Mỹ. Những chọn lựa của lối sống như hút thuốc lá, uống rượu bia, không tập thể dục, ăn thịt chế biến sẵn và thịt đỏ và không ăn trái cây và rau củ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

ACS cho biết việc khám sàng lọc có thể phát hiện các khối u tiền ung thư và ung thư giai đoạn đầu, khi chúng có thể điều trị dễ dàng hơn. Phóng viên Katie Couric, có chồng mất vì ung thư đại trực tràng, và diễn viên hài Jimmy Kimmel đã phát sóng truyền hình việc soi ruột kết của mình để khuyến khích người xem đi khám sàng lọc.

Nhà nghiên cứu dạ dày – ruột Andrew Chan tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston, người không tham gia vào việc đưa ra hướng dẫn cho biết: “Tỉ lệ ung thư đại trực tràng nói chung đã giảm hơn 45% kể từ những năm 1980, một phần là nhờ khám sàng lọc. Ngược lại, tỉ lệ ung thư đại trực tràng đã tăng lên trong tất cả các nhóm tuổi từ 20 tới 49”. Tỉ lệ mắc ung thư đại trực tràng ở những nhóm tuổi này đã tăng 51% kể từ năm 1994.

Các nhà khoa học không dám chắc lí do căn bệnh này đang gia tăng ở những người Mỹ trẻ tuổi. Nhưng Chan cho biết nó không chỉ có liên quan đến nhóm người lớn tuổi hơn; số lượng các ca bệnh xác thực cũng đang tăng lên ở nhóm trẻ tuổi hơn. “Sự gia tăng đó không chỉ đơn giản là phản ánh sự suy giảm ung thư ở những nhóm tuổi già hơn mà còn nhờ sự khám sàng lọc ở tuổi trẻ hơn”.

Lộc Ninh (Theo Science News)