Chú ếch cô đơn nhất thế giới, cuối cùng đã có một cuộc hẹn hò!

(Dân trí) - Chú ếch đực cô đơn này phải sống cô độc suốt một thập kỉ qua, cuối cùng đã được tạo điều kiện để có được một cuộc hẹn với “người bạn tình !”.

Trong 10 năm qua, Romeo, một con ếch nước Sehuencas hiếm có, đã sống tách biệt tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Alcide d’Orbingy ở Bolivia. Nó chỉ biết đến sự bầu bạn của các nhà sinh vật học và các du khách đến thăm bảo tàng.

Năm ngoái, các nhà nghiên cứu tạo một hồ sơ hẹn hò trực tuyến để thu hút sự chú ý cho cảnh ngộ tuyệt vọng của Romeo. Năm nay, họ có một món quà tuyệt hơn, những con ếch cái.

Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện năm con ếch nước Sehuencas tại một cánh rừng mây hẻo lánh ở Bolivia. Những con ếch này, gồm hai con ếch cái, đã được bắt giữ an toàn và đưa về bảo tàng.

Hiện tại, các sinh vật bị bắt giữ quý giá đang làm quen dần với môi trường sống nhân tạo. Chuồng của chúng được thiết kế để mô phỏng môi trường sống tự nhiên, nhưng các nhà khoa học muốn cho lũ ếch thời gian để thích nghi. Các nhà khoa học sẽ sớm giới thiệu Romeo với con ếch cái sát tuổi nó nhất, với hi vọng hai con sẽ kết đôi.

Chú ếch cô đơn nhất thế giới, cuối cùng đã có một cuộc hẹn hò! - Ảnh 1.

Juliet có độ tuổi sát với Romeo, nên nó là bạn đời tương lai lí tưởng của Romeo - Ảnh từ Robin Moore/Global Wildlife Conservation.

Nếu chương trình nhân giống ếch nước Sehuencasmới tiến hành mà thành công, các thế hệ tương lai của loài ếch hiếm này sẽ được đưa lại vào tự nhiên.

Romeo còn không hòa nhập thực tiễn mấy, nói gì đến việc tán tỉnh, trong khi con ếch cái sắp trở thành bạn đời của chú, Juliet, lại khá cởi mở.

Teresa Camacho Badani, trưởng khoa về loài bò sát tại bảo tàng, phát biểu với BBC News: "Romeo thật sự bình tĩnh và thư thái và không di chuyển nhiều. Nó khỏe mạnh và thích ăn, nhưng nó khá thẹn thùng và chậm chạp. Con ếch cái thì thật sự năng động, nó bơi nhiều và ăn nhiều và đôi khi nó cố trốn thoát".

Ếch nước Sequences là một trong nhiều loài lưỡng cư ở Bolivia đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Sự phá hủy môi trường sống, ô nhiễm và biến đổi khí hậu đã làm sụt giảm quần thể của nhiều loài nguy cấp.

Lộc Ninh (Theo UPI)