Choáng với cảnh chó rừng châu Phi lao xuống sông kéo linh dương lên bờ để “xơi tái”

(Dân trí) - Một đoạn clip ghi lại cảnh những con chó rừng châu Phi đã dùng chiến thuật để truy đuổi tới cùng một con Impala (một loài linh dương châu Phi). Mặc dù linh dương đã cố thủ ở dưới đầm nước nhằm tránh sự "truy sát" nhưng những con chó rừng hung hăng vẫn lao xuống và kéo linh dương lên bờ để “xơi tái”

Impala là loài linh dương châu Phi có đôi chân dài và thon thả, phần đùi cơ bắp và có khả năng nhảy cao, nhảy xa đáng kinh ngạc trong thế giới động vật. Khi sợ hãi, một con linh dương có thể nhảy xa khoảng 10 m và nhảy cao khoảng 3m.

Còn chó rừng châu Phi chủ yếu là chó rừng lưng đen, tên khoa học Canis mesomelas, là loài chó rừng kích thước nhỏ nhất và được xem là thành viên cổ xưa nhất của chi Chó. Nó cũng là loài chó rừng hung hăng nhất, chúng được ghi nhận từng tấn công các loài thú có cân nặng lớn gấp nhiều lần. Loài chó này phân bố ở vùng Nam Phi và vùng duyên hải phía Đông của Kenya, Somalia và Ethiopia.

Nguyễn Hùng

Video: Kruger Sightings