Chỉ có 1% phụ nữ nhận ra triệu chứng phổ biến của ung thư buồng trứng

(Dân trí) - Một cuộc khảo sát mới từ 1.000 phụ nữ ở Anh do tổ chức về ung thư buồng trứng Target Ovarian Cancer thực hiện cho thấy, chỉ có 1% số phụ nữ có thể nhận ra một triệu chứng phổ biến của ung thư buồn trứng – đó là cần phải đi vệ sinh nhiều hơn mức bình thường.

Chỉ có 1% phụ nữ nhận ra triệu chứng phổ biến của ung thư buồng trứng - 1

Chỉ 1% số phụ nữ tham gia cuộc khảo sát này nói họ biết rằng đi vệ sinh nhiều là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư buồn trứng.

Điều này rất đáng quan tâm, đặc biệt khi ung thư buồng trứng là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở nữ giới, và ở Anh, mỗi ngày có 11 phụ nữ chết vì căn bệnh này.

Những phụ nữ tham gia vào cuộc khảo sát cũng không hề nhận thức được các triệu chứng phổ biến khác.

Chỉ có 1/5 số người biết rằng đau bụng cũng có thể là một dấu hiệu của ung thư buồng trứng, 3% nhận thức được rằng liên tục bị đầy hơi là một dấu hiệu, và chỉ có 21% biết rằng bị phù cũng là một dấu hiệu của căn bệnh này.

Cuộc thăm dò cũng phát hiện có tới 30% phụ nữ tin rằng các xét nghiệm sàng lọc cổ tử cung cũng sẽ phát hiện ung thư buồng trứng - điều này không hề đúng.

Với kết quả đáng lo ngại này, chúng ta cần phải nâng cao nhận thức về các triệu chứng của căn bệnh ung thư buồng trứng, để mọi người có thể phát hiện khi có vấn đề và được hỗ trợ nhanh hơn.

Việc chẩn đoán sớm sẽ tăng gấp đôi tỷ lệ sống sót khi mắc bệnh trong 5 năm hoặc lâu hơn, vì vậy, điều đặc biệt quan trọng là mỗi người cần phải biết được thứ mình nên để ý và khi nào thì cần phải đến gặp bác sĩ.

Bà Annwen Jones – giám đốc điều hành của Targer Ovarian Cancer cho biết: “hiện tại, vấn đề nhận thức và kinh phí dành cho ung thư buồng trứng đang rất thiếu thốn”.

Theo bà, “chúng ta cần khẩn trương thiết lập một chương trình nâng cao nhận thức về bệnh ung thư buồng trứng và đầu tư nghiên cứu các phương pháp điều trị mới. Chúng ta đã thấy những tiến bộ to lớn trong nghiên cứu về các loại bệnh ung thư khác, còn ung thư buồng trứng đang bị bỏ lại phía sau.

Chúng ta biết rằng, nếu được đầu tư thì có thể sẽ có các tiến bộ tương ứng. Chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ để thay đổi cuộc sống của những người mắc ung thư buồng trứng trước khi quá muộn”.

Ngọc Anh (Theo Metro)