Châu Phi đau đầu vì châu chấu do ảnh hưởng đại dịch Covid-19

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu cho biết virus corona chủng mới đang làm cho việc tiêu diệt bầy châu chấu khổng lồ đang tàn phá ở Đông Phi trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Châu Phi đau đầu vì châu chấu do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 - 1
Châu chấu đang hoành hành tại các quốc gia Châu Phi.

Sự bùng nổ của châu chấu làm đau đầu các quan chức địa phương ở nhiều quốc gia khu vực Châu Phi bao gồm Kenya, Somalia, Nam Sudan, Uganda và Congo.

Trong khi cuộc khủng hoảng Covid-19 đang làm căng thẳng các hệ thống và tài nguyên y tế công cộng ở nhiều quốc gia, vô hình chung đã thêm một lớp phức tạp mới cho cuộc chiến chống lại cào cào ở các quốc gia Châu Phi.

Đặc biệt khi các trường hợp mới mắc coronavirus đã được tìm thấy ở phần lớn Đông Phi trong tháng này, đại dịch Covid-19 đang làm chậm việc cung cấp thuốc trừ sâu có thể giết chết côn trùng.

Những con châu chấu có thể phá hủy hoàn toàn mùa màng và tàn phá đồng cỏ cho động vật. Điều này đặc biệt khó khăn đối với một khu vực nơi nông nghiệp chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế.

Cyril Ferrand, trưởng nhóm phục hồi lương thực và tổ chức nông nghiệp ở Đông Phi, nói rằng sự gián đoạn từ Covid-19 cđã gây ra sự chậm trễ vận chuyển nhiều ngày đối với các mặt hàng như máy phun thuốc và thuốc trừ sâu.

Cùng lúc đó Cyril Ferrand cũng lo ngại mối nguy hiểm của tình hình hiện tại cần có hỗ trợ rất lớn, kết hợp với thực tế là với Covid-19 đang có diễn biến phức tạp khiến ngay cả bán cầu bắc cũng bị ảnh hưởng kinh tế rất nhiều.

Với những cú sốc khí hậu, xung đột và mất an ninh lương thực cấp tính, khu vực Đông Phi hiện phải đối mặt với mối đe dọa thực sự trước đại dịch Covid-19.

Trang Phạm

Theo Fox News