Cha mẹ sẽ làm hại con nếu thơm vào môi bé

(Dân trí) - Bác sĩ nha khoa Richard Marques nổi tiếng còn cảnh báo rằng các phụ huynh không nên thổi thức ăn hoặc dùng chung dụng cụ ăn uống với trẻ.

Cha mẹ sẽ làm hại con nếu thơm vào môi bé - 1

Rất nhiều người – trong đó có cả các ngôi sao như David Bakham, Katie Price hay Olivia Wilde – thường xuyên chia sẻ hình ảnh họ đang thơm môi con mình.

Một nha sĩ ở Anh đã nêu ra một số vấn đề chuyên môn đáng quan tâm về việc người lớn thơm lên môi trẻ nhỏ, đặc biệt là khi răng của các bé còn chưa mọc.

Theo Tiến sĩ Richard Marques, răng của các em bé không thể chống lại tác động của các vi khuẩn có hại nên rất dễ bị nhiễm trùng.


Hành động thơm môi trẻ có thể dẫn đến hậu quả này.

Hành động thơm môi trẻ có thể dẫn đến hậu quả này.

Ông cho hay, “men răng và ngà răng của trẻ em là một dạng khác biệt so với của người lớn. Lớp men răng của các bé mỏng hơn rất nhiều và cũng không được khỏe như men răng của người lớn, nên trẻ em rất dễ bị sâu răng”.

Bác sĩ Marques cảnh báo rằng cha mẹ nên cân nhắc khi thơm vào mồm con, vì họ sẽ chuyển nước bọt của mình sang trẻ, và điều này có thể làm lây lan một số vi khuẩn – ví dụ như streptococcus mutans - từ người lớn sang trẻ nhỏ, và các vi khuẩn này có thể làm bé bị sâu răng.


Các em bé đặc biệt dễ bị nhiễm trùng.

Các em bé đặc biệt dễ bị nhiễm trùng.

Thậm chí, nếu răng của bé chưa mọc thì các vi khuẩn đó còn có thể làm ảnh hưởng đén các mô mềm và nướu.

Theo Tiến sĩ Marques, trẻ em còn có thể bị lây một số căn bệnh khác từ người lớn như cảm, cúm và một số bệnh do vi-rút gây ra, trong đó có bệnh lở miệng mà vi-rút HSV-1 (1 dạng vi-rút Herpes) là thủ phạm.

Ông cũng khuyên các bậc phụ huynh không nên cho trẻ dùng chung dụng cụ ăn uống với người lớn, không nên thổi thức ăn của trẻ hoặc thơm lên môi trẻ. Đồng thời, ông cũng khuyên cha mẹ nên đưa bé đến gặp nha sĩ thường xuyên và khi bé mọc chiếc răng đầu tiên.


Bé nên được đưa đến bác sĩ nha khoa ngay sau khi mọc chiếc răng đầu tiên.

Bé nên được đưa đến bác sĩ nha khoa ngay sau khi mọc chiếc răng đầu tiên.

Trong khoảng hai đến ba tuổi, bé nên được đến phòng khám nha khoa mỗi sáu tháng để kiểm tra xem có sâu răng hay không, cũng như để kiểm tra tình trạng phát triển răng của trẻ.

Ngọc Anh (Theo Mirror)