Cảnh báo nguy cơ nhiễm bệnh khi cho thức ăn vào… âm đạo nữ giới

(Dân trí) - Bethany Fawcett, một chuyên gia về sức khỏe tình dục vừa cảnh báo về những nguy cơ dẫn đến các căn bệnh nguy hiểm nếu chị em phụ nữ làm theo những lời khuyên trên mạng khi đưa các loại thực phẩm vào âm đạo để chữa bệnh hoặc “tự sướng”.

Bethany Fawcett, đến từ tổ chức Tránh thai và chăm sóc sức khoẻ tình dục cho những người ở tuổi vị thành niên cho biết, không bao giờ là một ý tưởng tốt để đặt thức ăn vào âm đạo của bạn, hoặc xung quanh âm hộ của phụ nữ.

Cảnh báo nguy cơ nhiễm bệnh khi cho thức ăn vào… âm đạo nữ giới - 1
Các chuyên gia cảnh báo rất nhiều nguy cơ nhiễm bệnh cho cơ quan sinh dục nếu chị em phụ nữ lạm dụng thực phẩm làm công cụ cho vào vùng kín.

Làm như vậy có thể phá vỡ độ pH của âm đạo và có khả năng dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng bởi nấm men hoặc viêm âm đạo do vi khuẩn.

Đặc biệt, có vẻ như có rất nhiều lời khuyên trực tuyến về việc sử dụng thực phẩm để chữa bệnh bằng tỏi và sữa chua.

Bà Fawcett giải thích rằng không có bằng chứng khoa học nào cho thấy một trong hai loại thực phẩm này sẽ chữa được bệnh.

Việc đưa thức ăn vào âm đạo vốn đã nhạy cảm và có khả năng bị viêm, nó có khả năng gây nhiễm trùng nặng hơn.

Trước thực trạng trên, các chuyên gia đưa ra lời khuyên rằng chị em nên hẹn gặp bác sĩ hoặc chuyên gia sức khỏe tình dục để được chẩn đoán chính xác vì rất nhiều bệnh nhiễm trùng khác (bao gồm cả một số bệnh lây truyền qua đường tình dục) để điều trị đúng cách.

Minh Long (Theo Mirror)