Cảm biến sinh học đeo được có thể phát hiện bệnh

(Dân trí) - Sau khi theo dõi đời sống hàng ngày của 60 người, các nhà nghiên cứu ở Stanford nhận thấy rằng đồng hồ thông minh và các thiết bị cảm biến sinh học cá nhân khác có thể giúp phát hiện khi người ta bị cảm lạnh và thậm chí cả báo hiệu sự khởi phát của những tình trạng sức khỏe phức tạp như bệnh Lyme (bệnh viêm nhiễm do ve đốt) và bệnh tiểu đường.

Cảm biến sinh học đeo được có thể phát hiện bệnh - 1

Đồng hồ thông minh và các thiết bị di động tương tự thường được sử dụng để đo bước và các thông số sinh lý, nhưng không thường được sử dụng để phát hiện bệnh. Nhóm nghiên cứu đã tận dụng sự linh động và dễ sử dụng của thiết bị đeo để thu thập rất nhiều các thông số từ người đeo trong hai năm để phát hiện những sai lệch so với mức ban đầu bình thường của họ cho những thông số như nhịp tim và nhiệt độ da. Do các thiết bị liên tục cập nhật các thông số này, chúng có khả năng cung cấp thông tin nhanh chóng để phát hiện sự tấn công của bệnh gây ra những thay đổi sinh lý của người dùng.

Nhiều thông số trong số những sai lệch này trùng hợp với khoảng thời gian những người tham gia mắc bệnh. Nhịp tim và nhiệt độ da có xu hướng tăng lên khi người ta bị bệnh. Nhóm đã viết một chương trình phần mềm cho các dữ liệu từ một chiếc đồng hồ thông minh gọi là "Change of Heart” để phát hiện những sai lệch và cảm nhận được khi người đeo mắc bệnh. Các thiết bị có thể phát hiện bệnh cảm lạnh thông thường và trong một trường hợp đã giúp phát hiện được bệnh Lyme.

Người mắc bệnh Lyme đã bị tăng nhịp tim và khó thở. Sau vài ngày bị sốt nhẹ, người đó đã đi khám, bác sĩ cho sử dụng kháng sinh và các triệu chứng biến mất. Kiểm tra sau đó xác nhận người đó đã bị bệnh Lyme. Chiếc đồng hồ thông minh và bộ cảm biến oxy đã chứng minh sự hữu ích trong việc phát hiện những dấu hiệu sớm của bệnh.

Nghiên cứu này mở đường cho điện thoại thông minh được sử dụng như một bảng điều khiển sức khỏe, theo dõi sức khỏe và cảm nhận được những dấu hiệu sớm của bệnh ngay cả trước khi người dùng nhận thấy.

Ngoài việc phát hiện bệnh, nghiên cứu cũng có nhiều phát hiện thú vị khác. Những cá nhân có dấu hiệu kháng insulin và có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường loại 2 thường không biết rằng họ có yếu tố nguy cơ này. Cảm biến sinh học cá nhân có tiềm năng được phát triển thành một phép thử nghiệm đơn giản cho những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 bằng cách phát hiện các biến thể trong mô hình nhịp tim, có xu hướng khác với những người không có nguy cơ mắc bệnh.

Các thông tin thu thập được có thể giúp bác sĩ điều trị bệnh sớm, mặc dù vẫn còn một số khó khăn ban đầu như làm thế nào để tích hợp các dữ liệu vào thực hành lâm sàng. Ví dụ, bệnh nhân có thể sẽ muốn bảo vệ sự riêng tư của dữ liệu sinh lý của họ hoặc có thể chỉ chia sẻ một số thông tin nhất định.

Về lâu dài, nhóm khoa học tỏ ra rất lạc quan rằng cảm biến sinh học cá nhân sẽ giúp chúng ta duy trì cuộc sống lành mạnh hơn.

N.K.L-NASATI (Theo Sciencedaily )