Các nhà khoa học nhân bản chó chỉ cần sử dụng… nước tiểu chó

(Dân trí) - Một người đàn ông Anh chuẩn bị sao chép con chó thứ 3 của mình nhờ thành tựu mới của khoa học đó là nhân bản chó cưng chỉ cần một ít nước tiểu.

Richard Remde gần đây đã trở thành đại diện của Anh làm việc một công ty Hàn Quốc Sooam Biotech, chuyên về nhân bản thú cưng.

Các nhà khoa học nhân bản chó chỉ cần sử dụng… nước tiểu chó - 1
Chó có thể được nhân bản với giá cao chỉ cần nhờ nước tiểu của chúng.

Anh ta đã được chọn sau khi lần đầu tiên tạo ra hai chú chó con từ DNA của chú chó Boxer Dylan thuộc sở hữu của bạn gái mình,

Trước đó, những động vật đầu tiên được nhân bản vô tính từ nước tiểu là chuột, được tạo ra bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Nhật Bản Yamanashi.

Một báo cáo về thí nghiệm thành công năm 2016 cho biết: "Các tế bào lấy từ nước tiểu, có thể được thu thập không xâm lấn, có thể được sử dụng để giải cứu các loài động vật có vú đang bị đe dọa tuyệt chủng bằng cách sử dụng chuyển hạt nhân mà không gây thương tích cho động vật”.

Ông Remde ước tính hiện có hơn 1.000 con chó nhân bản, sống như thú cưng hoặc được sử dụng làm động vật phục vụ.

Mặc dù chi phí nhân bản là không hề rẻ, lên tới 110.000 USD có thể ngăn cản một số người, nhưng có vẻ như con số đó sẽ chỉ tăng lên vì nhiều người khác sẵn sàng chịu chi.

Trang Phạm

Theo Daily Star