Cá heo bơi thành các tốp lớn hàng trăm cá thể chưa rõ nguyên nhân

(Dân trí) - Hàng trăm con cá heo đang tụ tập thành tốp lớn ngoài bờ biển Nam Phi và các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của việc này.

Cá heo bơi thành các tốp lớn hàng trăm cá thể chưa rõ nguyên nhân - 1

Cá heo không nghi ngờ gì là một trong những loài có tính bầy đàn nhất trong thế giới động vật. Chúng cũng được biết đến với thói quen chuẩn bị thức ăn trước khi ăn và có đời sống tình dục đặc biệt thú vị.

Một điều bất thường khác mới được thêm vào danh sách những điều kì lạ của cá heo: hình thành các tốp lớn hàng trăm cá thể. Hàng trăm con cá heo đang tụ tập ngoài khơi Nam Phi. Có chút kì lạ? Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân.

Mọi người đều biết loài cá heo mũi chai Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thường tụ tập thành những tốp lớn, nhưng theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Marine Mammal Science, hơn 50 cá thể cá heo tụ tập lại là điều không bình thường (dù có xảy ra).

Quần thể cá heo ngoài bờ biển Wild Coast, Nam Phi đã tăng nhanh chóng. Trong những năm gần đây, kích cỡ các tốp cá heo đã gần như tăng gấp ba lần; vào năm 2008, một tốp cá trung bình gồm 18 cá thể, trong khi 8 năm sau đã tăng lên thành 76 cá thể.

Các tốp cá heo trong khu vực này đạt trung bình 325 cá thể.

Cá heo bơi thành các tốp lớn hàng trăm cá thể chưa rõ nguyên nhân

Và những tốp này đang gia tăng số lượng và hình thành những tốp hàng trăm cá thể – một nhóm lớn các động vật biển có vú thuộc các họ cá mở rộng khác nhau.

Những cuộc tụ tập này ở Vịnh Algoe, một vịnh nông ở ngoài thành phố Đông Cape, gồm khoảng 600 con cá heo – đàn cá có quy mô lớn nhất từng được ghi nhận.

Thông thường, các nhà nghiên cứu nói họ cho rằng những đàn cá lớn sẽ ở vùng nước lớn và sâu hơn và các nhóm nhỏ ở những miền duyên hải được bảo vệ, nông hơn. Nhưng trường hợp này không phải vậy.

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu những tốp hàng trăm cá thế kể từ năm 2014 tại ba địa điểm ở Nam Phi. Tổng cộng 180 khảo sát đã ghi nhận có gần 20.000 con cá heo ở Vịnh Algoe và khoảng 4.444 con dọc theo bờ biển Wild Coast.

Trường hợp này đã khiến các nhà khoa học bối rối, họ nói lí do cho sự tăng trưởng của các tốp cá này là một điều bí ẩn và cần nghiên cứu thêm.

Thông thường, cá heo tạo thành các nhóm lớn khi có nhiều thức ăn, khi chúng bị đe dọa bởi một kẻ săn mồi (như cá mập trắng) hoặc không có lí do gì cả.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra việc này. Vào năm 2015, một “tốp cực lớn” gồm hơn 1.000 con cá heo đã được quay phim ngoài bờ biển California. Hai năm trước đó, người ta trông thấy hàng nghìn con cá heo ở gần San Diego.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết việc tạo thành những nhóm khổng lồ có thể dẫn tới chết chóc. Có nhiều cá heo hơn trong một khu vực có nghĩa là cạnh tranh cao hơn vì thức ăn, cũng như nguy cơ lây truyền dịch bệnh và kí sinh trùng cao hơn.

Nó cũng có thể giúp báo tin cho các nhà khoa học về một thế giới đang thay đổi. Cá heo là một trong những loài đứng đầu chuỗi thức ăn và là một ví dụ tốt về sức khỏe và môi trường sống phong phú. Nghiên cứu về cá heo có thể cung cấp những thông tin quan trọng về sức khỏe hệ sinh thái vì lượng tài nguyên chúng cần để duy trì sức khỏe.

Cá heo mũi chai không phải là loài động vật biển có vú duy nhất tạo thành các tốp lớn hàng trăm cá thể. Cá voi sát thủ cũng hình thành các tốp lớn như vậy ngoài Quần đảo San Juan mỗi năm. Trên thực tế, những người yêu thích cá voi tổ chức một cuộc hội thảo thường niên về vấn đề này.

Xem xét đến việc cá voi và cá heo sống thành quần thể như con người, có lẽ nào đó chỉ là một cuộc họp mặt gia đình lớn?

Lộc Xuân (Theo IFLScience)