Bộ não “siêu nhân” kết nối với… internet sẽ xuất hiện trong vài thập kỷ tới

(Dân trí) - Các nhà khoa học Mỹ vừa tiết lộ kế hoạch táo bạo đưa công nghệ nano vào não người. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Frontiers in Neuroscience.

Công nghệ nano được cho sẽ biến giấc mơ khoa học của loài người thành hiện thực. Nhóm các nhà khoa học do nhà nghiên cứu công nghệ nano Robert Freitas Jr từ Viện sản xuất phân tử ở California, đã công bố cách những cỗ máy nhỏ bé đến khó tin có thể sớm trở thành một phần của con người.

Bộ não “siêu nhân” kết nối với… internet sẽ xuất hiện trong vài thập kỷ tới - 1
Các nhà khoa học vừa khẳng định đã tìm ra cách tích hợp công nghệ nanno vào não người.

Freitas cho biết: "Những thiết bị này sẽ điều hướng hệ thống mạch máu của con người, vượt qua hàng rào mạch máu não và tự động định vị chính xác giữa chúng, hoặc thậm chí trong các tế bào não.

Sau đó, chúng sẽ truyền thông tin được mã hóa đến từ một mạng siêu máy tính dựa trên công nghệ điện toán đám mây để theo dõi và trích xuất dữ liệu theo thời gian thực”.

Tất cả những gì người dùng phải làm đó là nghĩ về một câu hỏi và ngay lập tức họ sẽ biết câu trả lời thay vì gõ nó vào một công cụ tìm kiếm. Điều này có thể thay đổi cách con người giao tiếp, giáo dục và làm việc mãi mãi.

Công nghệ “giao diện não” này có vẻ như là một khái niệm kỳ quặc nhưng thực sự có thể được đưa ra khi công nghệ phát triển nhanh.

Năm 2018, các nhà khoa học cũng đã phát minh ra công nghệ kết nối não ba chiều có tên BrainNet, cho phép ba người chia sẻ suy nghĩ và chơi trò chơi chỉ bằng tâm trí của họ.

Minh Long (Theo The Sun)