Bí ẩn về sự tồn tại của em bé được chỉnh sửa gene thứ 3 tại Trung Quốc

(Dân trí) - Mặc dù He Jiankui, nhà nghiên cứu chịu trách nhiệm tạo ra những đứa trẻ chỉnh sửa gene đầu tiên trên thế giới đã bị kết án 3 năm tù về tội hành nghề y bất hợp pháp nhưng dư luận vẫn đang đặt câu hỏi về sự tồn tại của một em bé thứ 3 cũng được chỉnh sửa gene.

Bí ẩn về sự tồn tại của em bé được chỉnh sửa gene thứ 3 tại Trung Quốc - 1
Thông tin về sự tồn tại của em bé thứ 3 được chỉnh sửa gene tại Trung Quốc vẫn nằm trong vòng bí mật.

Trở lại vào tháng 11 năm 2018, khi lần đầu tiên He Jiankui công bố sự tồn tại của cặp song sinh được chỉnh sửa gene, nhà nghiên cứu này cũng đã để lộ rằng một người phụ nữ khác đang mang thai với một phôi thai được chỉnh sửa bổ sung.

Vào tháng 1, nhà sinh vật học William Hurlbut từng nói với hãng tin Agence France-Presse rằng ông đã nói chuyện rất nhiều với He Jiankui về đứa bé được chỉnh sửa gene thứ 3. Ông nói rằng người phụ nữ có khả năng đã mang thai 12 đến 14 tuần vào thời điểm đó, điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ sinh con vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2019.

Tuy nhiên, tháng 7 đã trôi qua mà không có bất kỳ tin tức nào về em bé chỉnh sửa gene thứ ba khiến dư luận chắc chắn sẽ đặt câu hỏi nghi ngờ là điều không quá khó hiểu.

Đặc biệt khi thông tin về em bé thứ 3 được chỉnh sửa gene cũng không quá nhiều nên càng thêm phần bí ẩn. Không ai biết giới tính, tình trạng sức khỏe và liệu việc sinh nở có liên quan đến bất kỳ biến chứng nào không nếu em bé thực sự tồn tại.

Hiện tại, vẫn chưa ai có được thông tin chính xác về em bé thứ 3 được chỉnh sửa gene có thực sự tồn tại hay không.

Minh Long

Theo Science Alert