Bí ẩn ngôi đền cự thạch 3.000 năm tuổi thờ thần nước ở Peru

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ vừa phát hiện ra một ngôi đền cự thạch có niên đại 3000 năm tuổi ở Peru được cho là tàn tích của một "giáo phái nước" cổ xưa được sử dụng cho các nghi lễ sinh sản.

Ngôi đền được tìm thấy tại khu khảo cổ Huaca El Toro, nằm ở Oyotún ngày nay ở thung lũng Zaña thuộc tây bắc Peru. Đây là ngôi đền cự thạch đầu tiên được làm từ những tảng đá lớn, được tìm thấy trong thung lũng này, nằm giữa hai con sông nối với nhau và tạo ra sông Zaña.

Bí ẩn ngôi đền cự thạch 3.000 năm tuổi thờ thần nước ở Peru - 1
Khu vực đền cự thạch 3000 năm tuổi mới được phát hiện ở Peru.

Nhà khảo cổ học Edgar Bracamonte cho biết, giáo phái cổ xưa này có các thành viên tôn thờ nước, có khả năng xây dựng ngôi đền ở một khu vực nơi một dòng sông mới nổi lên như một "biểu tượng lãnh thổ".

"Nước là yếu tố quan trọng nhất để sống và trong thời gian này, nước rất khó tiếp cận nếu không có công nghệ đặc biệt”, Edgar Bracamonte chia sẻ.

Vị trí của ngôi đền nằm giữa các con sông và sự hiện diện của những giếng nhỏ mà người xưa dùng để dự đoán mùa mưa cho thấy tầm quan trọng của nước đối với người dân trong thời kỳ hình thành.

Ngôi đền được xây dựng sử dụng các kích cỡ đá chạm khắc khác nhau, đã được chuyển đến khu vực này từ ngọn núi xung quanh có khoảng cách 3 km. Sau đó, ngôi đền được cho là đã bị bỏ hoang khoảng năm 250 trước Công Nguyên và sau đó được sử dụng làm nơi chôn cất của người Chumy, khoảng năm 1300, đã tái lập địa điểm này.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện 21 ngôi mộ trong đền thờ. 20 thuộc về người Chumy và một thuộc về một người đàn ông trưởng thành được chôn cất trong thời kỳ hình thành. Trong thời gian đó, các thi thể được định hướng từ đông sang tây. Người đàn ông trưởng thành này được chôn cất với một chai gốm có hai vòi và tay cầm.

Các cuộc khai quật cũng tiết lộ rằng ngôi đền đã bị chiếm đóng trong ba giai đoạn, lần đầu tiên giữa năm 1500 - 800 trước Công Nguyên, khi các cư dân xây dựng nền móng của công trình từ đất sét hình nón. Lần thứ hai giữa 800 - 400 trước Công Nguyên, khi ngôi đền cự thạch được xây dựng với những ảnh hưởng từ nền văn minh tiền Inca được gọi là Chavin và thứ ba giữa 400 - 100 trước Công Nguyên khi mọi người thêm các cột tròn được sử dụng để giữ mái đền. Các cuộc khai quật diễn ra trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 vừa qua nhưng các nhà nghiên cứu đang tiếp tục phân tích phát hiện của họ trong phòng thí nghiệm.

Khôi Nguyên

Theo Live Science