Bí ẩn một Pharaoh có hai kim tự tháp

(Dân trí) - Một kim tự tháp khoảng 3.800 năm tuổi vừa được phát hiện tại Dahshur (Ai Cập). Điều lạ lùng là vị "chủ nhân" của kim tự tháp này cũng "sở hữu" một kim thự tháp khác được tìm thấy cách đây đúng 60 năm.


Chỉ còn một phần cấu trúc bên trong của kim tự tháp vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Chỉ còn một phần cấu trúc bên trong của kim tự tháp vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Những người nghiên cứu về kim tự tháp Ai Cập - biểu tượng của quyền lực và sức mạnh Ai Cập cổ đại - đang hết sức quan tâm tới một kim tự tháp vừa được công bố phát hiện vào ngày 4/4 vừa qua tại Dahshur - bờ tây sông Nile. Thú vị ở chỗ, tên vị Pharaoh được khắc trên khối thạch cao là Ameny Qemau, người cũng là chủ nhân của một kim tự tháp khác được tìm thấy vào năm 1957 cũng tại khu vực này. Phát hiện này đã đặt ra một dấu hỏi lớn là tại sao vị Pharaoh kia lại có hai kim tự tháp mang tên mình?

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy bên trong kim tự tháp một tấm thạch cao có khắc 10 dòng chữ viết tượng hình trên đó. Dù các ký tự đó chưa được chính thức giải mã nhưng GS James Allen - nhà Ai Cập học từ đại học Brown - và TS Aidan Dodson tới từ đại học Bristol đều khẳng định đây là những văn tự tôn giáo được dùng để khắc lên tường bên trong các kim tự tháp và nội dung của nó có ghi tên của vị Pharaoh Ameny Qemau.

"Ông ta là vị vua thứ 5 của triều đại thứ 13, trị vì Ai Cập trong 2 năm vào khoảng những năm 1790 trước công nguyên". TS Allen nói. Cùng chung ý kiến, GS Ai Cập học Thomas Schneider(ĐH Bristish Columbia) cho rằng "dù độ phân giải của các bức ảnh là không tốt nhưng tôi tin rằng tôi có thể đọc chính xác đó là tên của Ameny Qemau".

Khối đá khắc tên vị Pharaoh Ameny Qemau tại kim tự tháp 3.800 năm tuổi
Khối đá khắc tên vị Pharaoh Ameny Qemau tại kim tự tháp 3.800 năm tuổi

Để giải thích bí ẩn này, TS Dodson giả thuyết: "Có thể kim tự tháp mới phát hiện này không thực sự thuộc về Ameny Qemau mà là của một trong những Pharaoh trước đó. Có lẽ sau khi lên nắm quyền, Ameny Qemau đã xóa tên của người tiền nhiệm và khắc tên mình lên khối đá. Chất lượng các ký tự tượng hình trên đó là tương đối kém chứng tỏ những người thợ khắc phải ghi lên một khoảng đã bị đục bỏ trước đó".

"Tại sao Ameny Qemau lại điền tên của mình lên đó là điều còn chưa rõ vì kim tự tháp thật sự của ông ta đã được tìm thấy vào năm 1957". TS. Dodson nhấn mạnh.

Bộ khảo cổ Ai Cập cho biết quá trình khai quật kim tự tháp này vẫn chưa hoàn thành và với việc một vị Pharaoh có tên ở hai kim tự tháp thì công việc này có thể phải kéo dài để giải mã bí ẩn trên.

Huế Viên (Theo Livescence)