Bên trong thỏi son của bạn có thể tiềm ẩn những hóa chất độc hại nào?

(Dân trí) - Một thỏi son có thể khiến các nàng “rạng ngời” hơn gấp bội chỉ trong chốc lát. Tuy nhiên, thứ mà cơ thể nhận được không chỉ là vẻ đẹp mà có thể còn là một cơ số các hóa chất độc hại khác!

Một nghiên cứu được thực hiện trên 32 loại son, thường được sử dụng bởi các cô gái trong độ tuổi từ 14-19 đã cho ra một kết quả đáng báo động. Cụ thể, 75% số son này đều có chứa chì. 

Bên cạnh đó, chúng còn có sự hiện diện của một vài kim loại nặng độc hại khác như: crom, mangan, nhôm... Và bạn cần biết rằng, các kim loại nặng bên cạnh việc gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể, hầu hết chúng cũng cực kỳ khó bị đào thải và sẽ tồn tại trong người chúng ta một thời gian rất lâu.

Bên trong thỏi son của bạn có thể tiềm ẩn những hóa chất độc hại nào? - Ảnh 1.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều nghiên cứu về son môi được thực hiện trước đây, còn chỉ ra nhiều chất độc hại khác thường xuyên có mặt trong thành phần của loại mỹ phẩm này, trong đó điển hình như:

- Cadimi: Một nguyên tố kim loại có thể gây ung thư ở người, nếu được hấp thụ với hàm lượng cao, trong thời gian dài.

- Methylparaben: Hóa chất bảo quản son đã được chứng minh là có khả năng gây rối loạn hoạt động của hệ nội tiết. Thậm chí, nó còn có mối liên quan đến căn bệnh ung thư quái ác.

Bên trong thỏi son của bạn có thể tiềm ẩn những hóa chất độc hại nào? - Ảnh 2.

- Retinyl Palmitate: Một loại vitamin A được con người tổng hợp. Mặc dù có khả năng dưỡng môi và đem lại một số lợi ích về sức khỏe như vitamin A tự nhiên, nhưng khi tiếp xúc với ánh nắng mạnh, Retinyl Palmitate dễ bị phân hủy thành các gốc tự do, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của phụ nữ mang thai.

- Red 36 và Red 22: Đây là hai loại phẩm nhuộm để tạo màu cho các thỏi son. Tuy nhiên, các hóa chất này có thể làm tổn thương hệ thần kinh của chúng ta.

Cùng tìm hiểu kỹ hơn về những thành phần độc hại thường có trong một thỏi son ở video dưới đây:

Bên trong thỏi son của bạn có thể tiềm ẩn những hóa chất độc hại nào?

Thảo Vy

Theo Seeker