Bé gái sơ sinh sống sót kì diệu trong đại dịch Ebola

(Dân trí) - Trong đại dịch Ebola tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo, một bé gái sơ sinh đã vượt qua ngưỡng cửa của thần chết một cách kì diệu. Những người dân địa phương gọi đó là một “phép màu”.

Theo thông tin từ Bộ Y tế Congo cho biết, một em bé sơ sinh có tên Benedicte là người nhỏ tuổi nhất sống sót ở nơi hiện nay đang bùng phát đại dịch Ebola lớn thứ hai trên thế giới.

Bé gái sơ sinh sống sót kì diệu trong đại dịch Ebola  - Ảnh 1.

Bé gái Benedicte đã sống sót kì diệu dù mới sinh ra đã mắc virus Ebola.

Bộ Y tế nước này đăng tải một bức ảnh của bé Benedicte lên Twitter. Trong bức ảnh, là y tá chăm sóc theo sát cô bé trong suốt thời gian qua.

Trước đó, Benedicte được đưa vào một trung tâm điều trị Ebola chỉ 6 ngày sau khi được sinh ra. Hiện tại, Benedicte có sức khỏe tốt.

Đáng tiếc là người mẹ của bé Benedicte, người cũng mắc bệnh Ebola, đã chết sau khi sinh con.

"Em bé đã về nhà trong vòng tay của cha và dì của mình", Bộ trưởng Bộ Y tế Congo cho biết.

"Đây là đứa con đầu lòng của tôi. Tôi thực sự không muốn mất nó. Con bé là niềm hy vọng của tôi", cha của Benedicte xúc động chia sẻ khi nhận lại được đứa con của mình khỏe mạnh.

Trong báo cáo mới nhất, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, hiện có 467 trường hợp mắc bệnh đã được xác nhận. Trong đó 255 trường hợp được xác nhận tử vong.

Một số trường hợp mắc bệnh Ebola ở trẻ sơ sinh đã được báo cáo, các chuyên gia nghi ngờ sự lây truyền có thể xảy ra qua sữa mẹ hoặc tiếp xúc gần gũi với cha mẹ đã bị nhiễm bệnh. Cho đến nay, đã có hơn 400 đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc không có người người chăm sóc.

Các chuyên gia y tế hiện đang lo ngại vì lần bùng phát đại dịch Ebola thứ 10 ở Congo không giống với bất kỳ lần nào trước đây. Người dân còn phải đối mặt với mối đe dọa tấn công từ xung đột vũ trang.

Nguy cơ dịch bệnh lây lan từ Congo sang các nước láng giềng hiện nay rất cao. Các chuyên gia y tế đang có mặt tại Congo cho rằng, 9 quốc gia láng giềng có thể nằm trong tầm lây lan. Tuy nhiên, các cơ quan y tế kết luận rằng dịch bệnh chưa đủ điều kiện là một trường hợp khẩn cấp y tế toàn cầu.

Minh Long (Theo Nytimes)