8 ngày sau hồi phục, bệnh nhân COVID-19 vẫn có thể mang virus

(Dân trí) - Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế vừa cho biết, dù đã hết các triệu chứng được cho là khỏi bệnh nhưng bệnh nhân vẫn có thể truyền nhiễm virus corona chủng mới khoảng từ 1 đến 8 ngày sau đó.

8 ngày sau hồi phục, bệnh nhân COVID-19 vẫn có thể mang virus - 1
Các nhà khoa học vừa đưa ra cảnh báo về việc các bệnh nhân COVID-19 vẫn có thể có virus dù khỏi bệnh.

Phát hiện này cũng là một lời giải thích một phần nguyên nhân tại sao việc kiểm soát sự lây lan của virus corona chủng mới lại khó khăn như hiện nay.

Nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Respiratory and Critical Care Medicine của Mỹ nghiên cứu 16 bệnh nhân mắc COVID-19, được điều trị và xuất viện từ Trung tâm Điều trị của Bệnh viện Đa khoa PLA ở Bắc Kinh từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 2020.

Các nhà nghiên cứu gồm có nhà khoa học Ấn Độ, tiến sĩ Lokesh Sharma từ Đại học Yale ở Mỹ cùng các chuyên gia đầu ngành từ Trung tâm Điều trị của Bệnh viện Đa khoa PLA đã thực hiện phân tích các mẫu được thu thập từ đờm họng lấy từ tất cả các bệnh nhân vào những ngày khác nhau.

Họ cho biết các bệnh nhân đã được xuất viện sau khi hồi phục và xét nghiệm virus âm tính bằng ít nhất hai xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase liên tiếp (PCR).

"Phát hiện quan trọng nhất từ ​​nghiên cứu của chúng tôi là một nửa số bệnh nhân tiếp tục bị nhiễm virus ngay cả sau khi hết những triệu chứng của bệnh", Sharma, đồng tác giả chính của nghiên cứu cho biết.

Triệu chứng chính ở những bệnh nhân này bao gồm sốt, ho, đau họng và khó thở. Trước đó, tất cả đều điều trị bằng một loạt các loại thuốc.

"Nếu bạn có các triệu chứng liên quan đến hô hấp nhẹ bởi COVID-19 tốt nhất nên ở nhà để không lây nhiễm cho người khác, hãy kéo dài quá trình kiểm dịch thêm hai tuần sau khi hồi phục để đảm bảo rằng bạn không lây nhiễm cho người khác.

Các bệnh nhân COVID-19 vẫn có thể có virus ngay cả sau khi phục hồi triệu chứng, vì vậy hãy đối xử với các bệnh nhân không có triệu chứng hoặc gần đây đã hồi phục cẩn thận như các bệnh nhân có triệu chứng", đồng tác giả nghiên cứu Lixin Xie từ Bệnh viện Đa khoa Trung Quốc PLA nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng, do phạm vi nghiên cứu còn nhỏ nên cần thêm thời gian trong thời gian tới để làm rõ và mở rộng đối tượng nghiên cứu như những bệnh nhân là người già, những người bị ức chế hệ miễn dịch.

Trang Phạm

Theo News18