Trải nghiệm môn lặn tự do cùng Oris và kỷ lục thế giới Carlos Coste

Ngày 17/9 - 19/9 vừa qua, Carlos Coster người đang giữ kỷ lục thế giới bô môn lặn tự do 140m, và cũng là đại sứ của thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ Oris đã tham dự sự kiện lặn tự do độc quyền do thương hiệu này tổ chức tại Hong Kong.

Sinh năm 1976 tại Caracas, Venezuela, Carlos Coste phá vỡ kỷ lục thế giới về lặn tự do. Anh bắt đầu luyện tập chuyên nghiệp lặn tự do từ năm 1996 và ngay lập tức lập được kỷ lục quốc gia trong năm 1998. Năm 2003, Carlos trở thành người đầu tiên vượt qua mức giới hạn sâu hơn - 100m ngâm mình dưới đáy biển và nhận danh hiệu kỷ lục gia do Guinness World Records.

Năm 2006 anh tiếp tục lập ra một kỷ lục mới, thích nghi với sự biến đổi môi trường với độ sâu 140m tại Biển Đỏ, Ai Cập. Cùng năm, Carlos gặp chấn thương trong khi cố gắng để phá vỡ kỷ lục mà anh đã tập ra trước đó. Anh tạm hoãn hết mọi luyện tập để điều trị.

Vượt qua quá trình điều trị sau một năm chấn thương, đến năm 2010 Carlos quyết định lập kỷ lục mới táo bạo hơn. Đó là lặn qua hang động Dos Ojos, một trong những hang nối với quần thể hang động kỳ bí dài hơn 50km tại Yucatan, Mexico.

Carlos Coste hiện đang là huấn luận viên bộ môn bơi lặn tự do tại quê nhà Venezuela. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, anh thường xuyên được mời đi đến nhiều nước trên thế giới để giới thiệu và hướng dẫn cho những người yêu thích môn thể thao này những kỷ thuật cơ bản đến phức tạp để có thể giữ hơi thở lâu dưới nước, cân bằng cơ thể và tránh căng thẳng dễ dẫn đến tai biến khi lặn biển…

Carlos
Carlos người đầu tiên vượt qua mức giới hạn sâu hơn - 100m ngâm mình dưới đáy biển và nhận danh hiệu kỷ lục gia do Guinness World Records

Năm 2010, khi anh lập kỷ lục Guinness thế giới mới lặn tự do qua hang động dài hơn 150m tại Yacatan, Mexico, và để tôn vinh sự kiện xuất sắc này, Oris đã sản xuất phiên bản đồng hồ lặn chuyên nghiệp mang tên Carlos Coste với số lượng giới hạn.

Mẫu đồng hồ Carlos Coste 2010 phiên bản giới hạn
Mẫu đồng hồ Carlos Coste 2010 phiên bản giới hạn

Có mặt tại sự kiện lặn tự do tại Hong Kong lần này, với cương vị là đại sứ thương hiệu Oris, Carlos Coste còn đảm nhiệm vai trò huấn luận viên, hướng dẫn cho các khách mời làm quen với bộ môn lặn tự do, các kỹ năng cần thiết bao gồm kỹ thuật thở, di chuyển dưới nước, và việc sử dụng thiết bị đo độ sâu và thời gian trước khi mọi người chính thức bắt đầu chuyến khám phá đại dương. Cũng trong sự kiện này, Oris đã giới thiệu BST đồng hồ mới Oris Aquis Depth Gauge với các chức năng hỗ trợ lặn chuyên nghiệp.

Carlos đang hướng dẫn các khách tham gia chương trình những kỹ năng cần thiết khi lặn

Carlos đang hướng dẫn các khách tham gia chương trình những kỹ năng cần thiết khi lặn

Mẫu đồng hồ Oris Aquis Depth Gauge có
Mẫu đồng hồ Oris Aquis Depth Gauge có chức năng đo độ sâu bằng áp suất nước tác động lên mặt kính đồng hồ

Các khách mời được tham quan vùng biển Sai Kung nổi tiếng với bờ biển đẹp của Hong Kong trên chiếc du thuyền sang trọng, cùng huấn luận viên Carlos Coste khám phá những tính năng độc đáo, như đo độ sâu bằng áp suất nước trên chiếc đồng hồ Oris Aquis Depth Gauge, và những trãi nghiệm trên thực tế qua các hoạt động giải trí và lặn trong tour sự kiện này. Đại diện nhà phân phối độc quyền thương hiệu Oris tại Việt Nam, công ty Cititime cũng có mặt trong sự kiện này.

Bà Nguyễn Thị
Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Giám đốc Cititime cùng chúc mừng thành công của sự kiện với ngài Philipp Kaeser, Phó chủ tịch Oris và Carlos Coste

Thông tin về Carlos Coste xin truy cập: www.carloscoste.com hoặc http://www.oris.ch/en/sponsoring/diving/carlos-coste